Công đoàn chi 205,5 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ các là F0

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết, Quỹ an sinh xã hội Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã hỗ trợ cho CNVCLĐ một số đơn vị khó khăn với tổng số tiền là hơn 1,060 tỉ đồng. Ngoài ra, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam chi cho 1.264 CNLĐ khó khăn với tổng số tiền 379,2 triệu đồng. 

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

Tính đến nay, đã có 24/40 đơn vị tổ chức thành công hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức.

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ sở tập trung triển khai công tác phòng chống dịch trong CNVCLĐ theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương. Từ đầu năm 2022, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chi 2 đợt với tổng số tiền là 205,5 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ các là F0 phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị và F0 điều trị ngoại trú dưới 21 ngày theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện, trong đó các đơn vị thành viên đang nhận nuôi, phụng dưỡng 24 Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức cho 112 công nhân lao động đi điều dưỡng tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao nhận thức của người lao động về kinh tế tuần hoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Làm như thế nào để có thể thúc đẩy doanh  nghiệp triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn? Vai trò Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức đoàn viên, người lao động, thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn vì lợi ích của hiện tại và tương lai. Đây là những vấn đề đặt ra tại Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 14.6.

3,796 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Với chủ đề của Tháng công nhân năm 2022 “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về đoàn viên, người lao động.

Lần đầu tiên quy định lương tối thiểu giờ

ANH THƯ |

Bên cạnh lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% từ ngày 1.7, Nghị định 38 còn quy định mức lương tối thiểu giờ, điều chỉnh lại các địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nâng cao nhận thức của người lao động về kinh tế tuần hoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Làm như thế nào để có thể thúc đẩy doanh  nghiệp triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn? Vai trò Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức đoàn viên, người lao động, thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn vì lợi ích của hiện tại và tương lai. Đây là những vấn đề đặt ra tại Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 14.6.

3,796 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Với chủ đề của Tháng công nhân năm 2022 “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về đoàn viên, người lao động.

Lần đầu tiên quy định lương tối thiểu giờ

ANH THƯ |

Bên cạnh lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% từ ngày 1.7, Nghị định 38 còn quy định mức lương tối thiểu giờ, điều chỉnh lại các địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng.