Chi 1 tỉ 450 triệu đồng cho chương trình Mái ấm công đoàn

Hà Anh |

Trong năm 2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.

Ông Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương  Việt Nam cho biết, toàn Ngành đã chi hỗ trợ động viên đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền là trên gần 5 tỉ đồng. Công đoàn Công Thương Việt Nam chi trên 2 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho Công đoàn Bộ Công Thương số tiền là 90 triệu đồng. Thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ 81,6 triệu đồng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trợ cấp đột xuất đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công đoàn Viện Công nghiệp Thực phẩm, Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (thuộc Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam) số tiền là 120 triệu đồng…

Thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, toàn Ngành đã chi hỗ trợ 1 tỉ 450 triệu đồng, trong đó Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ gần 800 triệu đồng kinh phí xây “Mái ấm Công đoàn” và quà tặng mừng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Trao tiền hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên

Mai Hương |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàncho gia đình chị Lê Thị Minh - đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ, đang sinh sống trên địa bàn huyện Tam Nông.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng 6 Mái ấm Công đoàn tại Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Tại buổi trao tặng, mỗi đoàn viên Công đoàn được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Tổng số tiền là 300 triệu đồng.

Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 33 đoàn viên, công nhân lao động

Hà Anh |

Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong năm 2022, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động có biện pháp thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên

Mai Hương |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàncho gia đình chị Lê Thị Minh - đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ, đang sinh sống trên địa bàn huyện Tam Nông.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng 6 Mái ấm Công đoàn tại Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Tại buổi trao tặng, mỗi đoàn viên Công đoàn được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Tổng số tiền là 300 triệu đồng.

Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 33 đoàn viên, công nhân lao động

Hà Anh |

Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong năm 2022, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động có biện pháp thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.