Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Hà Anh |

Chiều 15.1, Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn TCty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cho biết, năm 2020, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cũng gặp không ít những khó khăn do chịu ảnh hưởng khó khăn kép do tác động của dịch COVID-19; quy định mới trong Nghị định 100 của Chính phủ xử lý hành vi uống rượu, bia khi tham gia giao thông và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành…

Tuy nhiên với sự đoàn kết của tập thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn các cấp hưởng ứng phong trào thi đua, tích cực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh…

Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá. Ảnh: Hà Anh
Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (bên trái) tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá. Ảnh: Hà Anh
Ngay từ đầu năm Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng công ty phát động phong trào thi đua năm 2020. Đặc biệt tập trung trọng tâm vào thi đua tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tác động trực tiếp vào công tác sản xuất kinh doanh và an toàn trong sản xuất… Hưởng ứng các phong trào thi đua, cán bộ, nhân viên trong Tổng Công ty đã có 180 sáng kiến, làm lợi 107,292 tỷ đồng.

Năm 2020, Công đoàn Tổng Công ty cũng đã tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng các nội dung cụ thể như tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 36 CNVLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam đến thăm hỏi và hỗ trợ đoàn viên 2 cây nước nóng lạnh tại Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng và Công ty CP HABECO- Hải Phòng; thống nhất trong ban chấp hành Công đoàn và triển khai tới người lao động về bố trí, sắp xếp lao động năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 tại công ty mẹ và hỗ trợ cho 119 người lao động chấp dứt hợp động lao động (mỗi người 2.000.000 đồng); hỗ trợ cho 86 đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID- 19 (mức 500.000 đồng/người); kịp thời hỗ trợ cho 61 đoàn viên tại Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng trị và Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình bị ảnh hưởng mưa lũ (gia đình bị gập, thiệt hại hoàn toàn hoa mầu và gia súc), mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/đoàn viên…

Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Hà Anh
Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Hà Anh

Để ghi nhận những thành tích mà Công đoàn TCty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đạt được trong năm 2020, tại Hội nghị, thay mặt Tổng LĐLĐVN, ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá; Bằng khen cho ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn TCty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công đoàn Công thương Việt Nam tặng 4 Cờ thi đua và Bằng khen cho 10 tập thể thuộc Công đoàn TCty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cùng doanh nghiệp, đoàn viên khắc phục khó khăn do COVID-19

Thu Hiền |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cần Thơ: Hơn 2 tỉ đồng chăm lo và hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Thành Nhân |

Trong năm 2020, các cấp Công đoàn của Cụm thi đua số 1 của LĐLĐ TP.Cần Thơ dành hơn 2 tỉ đồng chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Phú Thọ: Đảm bảo việc làm cho đoàn viên và người lao động

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn cùng doanh nghiệp, đoàn viên khắc phục khó khăn do COVID-19

Thu Hiền |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cần Thơ: Hơn 2 tỉ đồng chăm lo và hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Thành Nhân |

Trong năm 2020, các cấp Công đoàn của Cụm thi đua số 1 của LĐLĐ TP.Cần Thơ dành hơn 2 tỉ đồng chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Phú Thọ: Đảm bảo việc làm cho đoàn viên và người lao động

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.