Chăm lo tốt cho người lao động, phát động thi đua hiệu quả

Hà Anh |

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam cho biết, trong năm 2021 các cấp công đoàn trong ngành đã sâu sát, có nhiều hình thức hoạt động và tổ chức phong trào thực tế; luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng mục tiêu cụ thể, thiết thực, giúp cơ sở hoạt động hiệu quả.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Mỗi công đoàn cơ sở, mỗi cán bộ công đoàn phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động. 

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng Lãnh đạo Tập đoàn đã đến thăm và tặng 25.000 khẩu trang và 1500 chai nước rửa tay khô, xà phòng và 500kg bột CloraminB cho NLĐ với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, nhiều đơn vị đã thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất ổn định. Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị công đoàn cơ sở tập trung rà soát, thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 để đề xuất hỗ trợ, động viên kịp thời người lao động. Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chi 8 đợt với tổng số tiền là 3,499 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ các là F0, F1, F2 và CNLĐ trong các vùng bị phong tỏa phải cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Thực hiện theo quyết định số 3089/QĐ-TLĐ, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cũng đã tổ chức khảo sát và chi hỗ trợ bữa ăn cho 5.200 đoàn viên, người lao động của 15 đơn vị đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiên giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 4,726 tỉ đồng.

Ngoài chăm tốt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cũng đã phát động thi đua hiệu quả. Trong năm 2021, đã đoàn viên, người lao động trong ngành đã có 2.739 ý tưởng được đề xuất, qua đó có 2.176 sáng kiến làm lợi gần 113,680 tỉ đồng; các đơn vị đã chi thưởng cho 2.456 cá nhân, NLĐ có ý tưởng sáng tạo với số tiền 3,138 tỉ đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương tối thiểu vùng để bù đắp cho người lao động

Quế Chi |

Sau 2 năm không điều chỉnh lương tối thiểu (LTT), cuộc sống của người lao động (NLĐ) càng thêm khó khăn. Theo chuyên gia, nếu năm 2022 tiếp tục không tăng LTT, mức tăng LTT năm 2023 cần phải tính toán để bù đắp thiếu thốn của người lao động, nhưng cũng cần tránh “sốc” cho doanh nghiệp.

Hải Phòng chỉ đạo không để nợ lương, thưởng người lao động dịp Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động

ANH THƯ |

Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí hàng chục nghìn tỉ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tăng lương tối thiểu vùng để bù đắp cho người lao động

Quế Chi |

Sau 2 năm không điều chỉnh lương tối thiểu (LTT), cuộc sống của người lao động (NLĐ) càng thêm khó khăn. Theo chuyên gia, nếu năm 2022 tiếp tục không tăng LTT, mức tăng LTT năm 2023 cần phải tính toán để bù đắp thiếu thốn của người lao động, nhưng cũng cần tránh “sốc” cho doanh nghiệp.

Hải Phòng chỉ đạo không để nợ lương, thưởng người lao động dịp Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động

ANH THƯ |

Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí hàng chục nghìn tỉ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động.