CĐ Công thương VN: Nâng cao kỹ năng đàm phán, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐ

Tuấn Trang |

Vừa qua, tại Hải Phòng, Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT cho 30 học viên là các cán bộ công đoàn ngành Công Thương. Lớp tập huấn nằm trong chương trình hợp tác thường niên với Công đoàn Kim khí Plenđơ – Bỉ.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trần Quang Huy  - Chủ tịch CĐCTVN đã nhấn mạnh tầm quan trọng của TƯLĐTT trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đang có những biến chuyển mạnh mẽ, đòi hỏi các cán bộ công đoàn cần nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ, mà TƯLĐTT là một trong những công cụ hữu hiệu hỗ trợ cán bộ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Tuấn Trang
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Tuấn Trang

Đồng chí Trần Quang Huy mong muốn lớp tập huấn lần này sẽ là nơi trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp hoạt động hiệu quả dành cho những cán bộ công đoàn chuyên sâu về công tác TƯLĐTT.

Tại lớp tập huấn, ông Marc Lender – Tổng Thư ký Công đoàn Kim khí Bỉ cũng đã chia sẻ mong muốn những kiến thức, kinh nghiệm phần nào hỗ trợ các CĐCS, đặc biệt là các cán bộ công đoàn phụ trách công tác TƯLĐTT trong việc nâng cao kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, làm tiền đề cho ra đời những bản TƯLĐTT chất lượng.

Bài giảng “Kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể - Kinh nghiệm của CĐCTVN” và “Đánh giá chất lượng TƯLĐTT” của đồng chí Lê Thị Tâm - giảng viên của CĐCTVN đã bước đầu giúp cho các học viên hiểu được mục đích, ý nghĩa cũng như nội dung, quy trình cùng phương pháp thương lượng, ký kết TƯLĐTT hiệu quả.

Về phía Công đoàn Kim khí Bỉ, ông Frans Biebaut – Chuyên gia đào tạo đã trình bày rất chi tiết và cụ thể “Kỹ năng, nội dung và quy trình đàm phán, thương lượng tập thể - Kinh nghiệm của ABVV Metaal” thông qua phương pháp học tích cực như thảo luận nhóm, đóng vai, hỏi – đáp….

Trong quá trình tham gia tập huấn, các học viên cũng tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về các vấn đề xoay quanh công tác TƯLĐTT trong bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế, Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định thương mại tự do và phê chuẩn các Công ước của ILO. Đây là những kinh nghiệm rất hữu ích dành cho cán bộ công đoàn, nhất là các cán bộ công đoàn làm công tác TƯLĐTT.

Tuấn Trang
TIN LIÊN QUAN

Các đơn vị đều có mức ăn ca thấp nhất là 20.000 đồng/bữa/người

Thuỳ Linh |

Ngày 9.6, theo đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, hầu hết các đơn vị trong ngành đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động với mức thấp nhất là 20.000 đồng/bữa/người.

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Lê Hải |

Công đoàn Công thương Việt Nam vừa tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên cho cán bộ công đoàn đối tượng là lãnh đạo, cán bộ được giao quản lý, theo dõi phát triển đoàn viên của 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công đoàn Công thương Việt Nam đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

Việt Lâm |

Sáng 29.5, tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) đã tổ chức lễ ký kết các thoả thuận hợp tác nhằm đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên; trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dự buổi lễ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Các đơn vị đều có mức ăn ca thấp nhất là 20.000 đồng/bữa/người

Thuỳ Linh |

Ngày 9.6, theo đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, hầu hết các đơn vị trong ngành đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động với mức thấp nhất là 20.000 đồng/bữa/người.

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Lê Hải |

Công đoàn Công thương Việt Nam vừa tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên cho cán bộ công đoàn đối tượng là lãnh đạo, cán bộ được giao quản lý, theo dõi phát triển đoàn viên của 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công đoàn Công thương Việt Nam đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

Việt Lâm |

Sáng 29.5, tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) đã tổ chức lễ ký kết các thoả thuận hợp tác nhằm đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên; trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dự buổi lễ.