Cán bộ Công đoàn tiếp thu kinh nghiệm thương lượng từ chuyên gia nước ngoài

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo Công đoàn Công Thương Việt Nam, 30 học viên đến từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc đã được nâng kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này được các chuyên gia đến từ Công đoàn Kim khí Phlenđơ - Bỉ (ABVV-Metaal).

Hoạt động này do Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Kim khí Phlenđơ - Bỉ (ABVV-Metaal) phối hợp thực hiện. Ngoài những nội dung cơ bản về kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể từ kinh nghiệm của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Kim khí Phlenđơ - Bỉ, lãnh đạo và các chuyên gia đến từ Công đoàn Kim khí Phlenđơ Bỉ còn trao đổi chuyên sâu về mô hình tổ chức cũng như thực tế công tác đối thoại tại Bỉ, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Các chuyên gia của Bỉ cũng trao đổi về những hoạt động Công đoàn thiết thực tại Bỉ khi có nhiều tổ chức đại diện cho người lao động song hành; kinh nghiệm tuyên truyền và phát triển đoàn viên trong việc thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn…

Cán bộ Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, vướng mắc tại cơ sở trong công tác đối thoại, ký kết thoả ước lao động tập thể, đồng thời trực tiếp tham gia thảo luận giải quyết các tình huống liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động.

Theo cán bộ Công đoàn Công Thương Việt Nam, với phương pháp học tập tích cực qua các bài tập đóng vai thương lượng, đánh giá các bản thoả ước lao động tập thể giúp họ nắm bắt kiến thức chuyên sâu. Các giảng viên và chuyên gia đã cùng trao đổi để chia sẻ với học viên những bài học kinh nghiệm về cách ứng phó, xử lý các tình huống cụ thể khi thương lượng; các kỹ năng, chiến thuật trong quá trình thương lượng. Từ những tình huống cụ thể, cán bộ Công đoàn có thêm kinh nghiệm trong đối thoại, thương lượng.

Trao đổi về vai trò của cán bộ Công đoàn đối với công tác đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - nhấn mạnh tầm quan trọng của thoả ước lao động tập thể trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi cán bộ Công đoàn, nhất là các cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp thuộc khối sản xuất trực tiếp cần nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Trong đó, thoả ước lao động tập thể là một trong những công cụ hữu hiệu hỗ trợ cán bộ Công đoàn triển khai tốt nhiệm vụ này. Mặt khác, thoả ước lao động tập thể thực sự là nơi để tổ chức Công đoàn thể hiện rõ nhất vai trò đại diện cho người lao động thông qua công tác đàm phán, ký kết và thực hiện thỏa ước với người sử dụng lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chủ động thương lượng nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hầu hết doanh nghiệp ngoài nhà nước đã ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Từ đó, môi trường lao động được cải thiện, các chính sách phúc lợi cho người lao động không ngừng được nâng cao, đồng thời quan hệ lao động cũng ngày càng ổn định hơn, ít xảy ra tranh chấp, ngưng việc tập thể.

8 CĐCS trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam khu vực phía Nam đại hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Công đoàn Công thương Việt Nam, đến nay đã có 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam khu vực phía Nam tiến hành đại hội theo quy định.

Đối thoại, thương lượng để đảm bảo việc làm cho công nhân

Khánh Linh |

Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các cuộc đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động, duy trì nhiều nhất việc làm cho người lao động, hạn chế tối đa việc chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Chủ động thương lượng nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hầu hết doanh nghiệp ngoài nhà nước đã ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Từ đó, môi trường lao động được cải thiện, các chính sách phúc lợi cho người lao động không ngừng được nâng cao, đồng thời quan hệ lao động cũng ngày càng ổn định hơn, ít xảy ra tranh chấp, ngưng việc tập thể.

8 CĐCS trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam khu vực phía Nam đại hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Công đoàn Công thương Việt Nam, đến nay đã có 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam khu vực phía Nam tiến hành đại hội theo quy định.

Đối thoại, thương lượng để đảm bảo việc làm cho công nhân

Khánh Linh |

Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các cuộc đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động, duy trì nhiều nhất việc làm cho người lao động, hạn chế tối đa việc chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động.