11 Công đoàn ngành Trung ương tặng quà đoàn viên khó khăn

Thuỳ Linh - Quang Bảy |

Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn Công thương Việt Nam vừa đại diện cho khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương đã đến thăm và tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm việc tại Công ty HONDA Việt Nam.

Thành phần đoàn tham dự có các đồng chí: Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (Khối trưởng Khối thi đua); Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (Khối phó Khối thi đua); Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP.

Đại diện lãnh đạo 11 công đoàn ngành trung ương tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Honda Việt Nam. Ảnh: Thuỳ Linh
Đại diện lãnh đạo 11 công đoàn ngành trung ương tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Honda Việt Nam. Ảnh: Thuỳ Linh
Sau khi được nghe nội dung giới thiệu về các hoạt động của Công đoàn Công ty HONDA Việt Nam, đồng chí Trần Quang Huy đã đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa tổ chức công đoàn và lãnh đạo chuyên môn tại công ty trong việc vừa đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo công tác chăm lo đến lợi ích của đoàn viên, người lao động, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID 19 diễn ra mà địa bàn nơi công ty đặt trụ sở là một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn bởi dịch bệnh.

Đồng chí cũng mong rằng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty HONDA Việt Nam luôn đồng hành, sát cánh với tập thể đoàn viên, người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ làm cơ sở hoàn thành mục tiêu “kép” mà Chính phủ đã đề ra.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Lê Hữu Phúc, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty HONDA Việt Nam thay mặt cho tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đánh giá cao sự quan tâm của tổ chức công đoàn các cấp đã quan tâm, động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần tới người lao động, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng thời cam kết cùng với tập thể lãnh đạo công ty sẽ đồng hành cùng tổ chức công đoàn quan tâm hơn nữa tới lợi ích của đoàn viên, người lao động đúng với tinh thần: "Duy trì việc làm - an toàn lao động - thu nhập ổn định".

Nhân dịp này, Khối thi đua công đoàn ngành Trung ương đã trao hỗ trợ 10 suất có hoàn cảnh khó khăn cho đoàn viên, người lao động tại Công ty HONDA Việt Nam; Công đoàn Công thương Việt Nam cũng hỗ trợ đơn vị 1 đôi loa trị giá 10 triệu đồng.

*Trước đó,  Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương do Công đoàn Công thương Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam đại diện cũng đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công đoàn cơ sở Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Làng hữu nghị Việt Nam thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo 11 Công đoàn ngành Trung ương tặng quà đoàn viên khó khăn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: Thuỳ Linh
Đại diện lãnh đạo 11 Công đoàn ngành Trung ương tặng quà đoàn viên khó khăn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: Thuỳ Linh

Tại đây, đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam cho biết đã thành truyền thống, hàng năm trong dịp Tháng Công nhân các Công đoàn trong Khối luôn cùng chung tay để có những hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, Khối thi đua công đoàn ngành Trung ương đã trao hỗ trợ 10 suất có hoàn cảnh khó khăn cho đoàn viên, người lao động tại Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Làng hữu nghị Việt Nam.

Thuỳ Linh - Quang Bảy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công thương Việt Nam tặng cây nước phục vụ đoàn viên

Thuỳ Linh |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2020, vừa qua Đoàn công tác của Công đoàn Công thương Việt Nam do đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam động viên công nhân khó khăn

Xuân Tùng |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa đi thăm, tặng quà, động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình và Công ty CP DAP - VINACHEM.

Công đoàn Công thương Việt Nam tặng quà người lao động

Thùy Linh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, mới đây đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam làm trưởng đoàn công tác của Công đoàn ngành đã đến thăm công nhân lao động và làm việc với Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Giày Hồng Bảo và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn Công thương Việt Nam tặng cây nước phục vụ đoàn viên

Thuỳ Linh |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2020, vừa qua Đoàn công tác của Công đoàn Công thương Việt Nam do đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam động viên công nhân khó khăn

Xuân Tùng |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa đi thăm, tặng quà, động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình và Công ty CP DAP - VINACHEM.

Công đoàn Công thương Việt Nam tặng quà người lao động

Thùy Linh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, mới đây đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam làm trưởng đoàn công tác của Công đoàn ngành đã đến thăm công nhân lao động và làm việc với Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Giày Hồng Bảo và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4.