100% số đơn vị trong Tập đoàn Hoá chất đã ký thoả ước lao động tập thể

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 28.2, tại Phú Thọ, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ (2017-2022) khoá X.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

Hiện nay số lao động trong Tập đoàn Hoá chất Việt Nam là 21.896 người, số đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam là 19.185 người; 100% người lao động trong Tập đoàn cơ bản đều có đủ việc làm với mức thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Đến hết năm 2019, 100% số lao động trong tập đoàn được đóng đầy đủ các loại BHXH theo quy định. Một số đơn vị còn mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, hỗ trợ tiền khám chữa bệnh cho người lao động như Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty CP Hoá chất cơ bản Miền Nam, Thuốc sát trùng Việt Nam, Pin ắcquy Miền Nam, Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Phân bón Bình Điền..., vì vậy người lao động phấn khởi và yên tâm công tác.

“Đặc biệt là đã có 100% số đơn vị đã ký thoả ước lao động tập thể đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trên 90% thỏa ước LĐTT của các doanh nghiệp có ít nhất từ 2 điều khoản có lợi hơn cho người lao động tăng.

Một số điều khoản tiêu biểu như: Chúc thọ cha mẹ trên 80 tuổi nhân dịp tết, hỗ trợ tiền khám chữa bệnh cho người lao động; Hỗ trợ tiền gửi trẻ; mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; các chế độ thăm hỏi như hiếu, hỷ, người lao động đến tuổi nghỉ hưu được nghỉ trước 3 tháng hưởng nguyên lương và được đi tham quan nước ngoài; cho người lao động nghỉ 2 ngày nếu anh, chị em ruột qua đời hoặc khi có đám cưới của con…” - đồng chí Nguyễn Huy Thông, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam cho biết.

Đồng chí Nguyễn Huy Thông - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Huy Thông - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Từ năm 2017 đến nay, cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tham vào các hoạt động xã hội từ thiện trong và ngoài tập đoàn với tổng số tiền trên 60 tỉ đồng. Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cũng đã kiến nghị và cùng Lãnh đạo Tập đoàn trợ giúp 17 lượt cơ sở khó khăn, trên 11.000 lượt CNLĐ khó khăn, hơn 600 lượt con cán bộ CNLĐ bị khuyết tật và nhiễm chất độc da cam, trên 1.000 lượt công nhân bị TNLĐ nặng hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được tặng quà với số tiền trên 5 tỉ đồng/năm.

Riêng dịp Tết Canh Tý 2020, Công đoàn đã đề xuất với Tập đoàn chi từ quỹ an sinh xã hội số tiền gần 2 tỉ đồng để hỗ trợ gần 4.000 suất quà cho CNLĐ các đơn vị khó khăn trong và ngoài Tập đoàn. Hiện nay, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đang nhận nuôi, phụng dưỡng 25 Mẹ VNAH với mức trợ cấp từ 1.000.000đ - 3.000.000đồng/người/tháng.

Phong trào tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến và lao động sáng tạo là phong trào mũi nhọn, là trọng tâm hoạt động của Công đoàn Hóa chất nhằm khai thác trí tuệ của lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý và công nhân lao động kỹ thuật để hướng phong trào lao động sáng tạo vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cơ sở, giải quyết khó khăn, nâng cao năng suất của thiết bị và dây chuyền công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn, làm ra nhiều loại sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng thị trường.

Trong 3 năm qua, có tổng số 3.940 ý tưởng được đăng ký, trong đó 2.390 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn với số tiền làm lợi 375 tỷ đồng. Đã có 139 lượt người được Tổng Liên đoàn tặng Bằng lao động sáng tạo (đạt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội X đề ra).

Theo đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, nửa nhiệm còn còn lại, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam coi công tác cán bộ là nhân tố quyết định đến công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng phát hiện nhân tố mới để bổ sung đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp; hàng năm có 100% số các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị CBCC; tiếp tục nâng cao chất lượng việc thương lượng và ký kết thỏa ước LĐTT; phấn đấu các đơn vị hàng năm đưa từ 1-2 điều khoản có lợi cho người lao động vào thỏa ước LĐTT để làm sao hết khóa có trên 90% số đơn vị có thỏa ước LĐTT với nhiều điều khoản cao hơn luật và có lợi cho người lao động.

Việt Lâm - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tổ chức hiến máu tình nguyện

Trần Kiều |

Sáng 25.2, tại Hà Nội, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 với chủ đề "Giọt hồng VINACHEM", nhằm sẻ chia với những bệnh nhân cần máu và góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu hiện nay.

Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con CNVCLĐ

HÀ ANH |

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (CĐ CNHC VN) đã triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con CNVCLĐ và tạo điều kiện để CNVCLĐ cũng như các cháu được nói lên nhu cầu, nguyện vọng của mình…

“Luôn xác định cán bộ Công đoàn là nghề đặc biệt”

VIỆT LÂM |

Đã trải qua hơn 41 năm công tác với nhiều vị trí công việc khác nhau, ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam - thấy tâm đắc nhất là làm cán bộ Công đoàn (CBCĐ) và ông cho rằng muốn thành công thì phải xác định CBCĐ là nghề đặc biệt.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tổ chức hiến máu tình nguyện

Trần Kiều |

Sáng 25.2, tại Hà Nội, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 với chủ đề "Giọt hồng VINACHEM", nhằm sẻ chia với những bệnh nhân cần máu và góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu hiện nay.

Luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con CNVCLĐ

HÀ ANH |

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (CĐ CNHC VN) đã triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con CNVCLĐ và tạo điều kiện để CNVCLĐ cũng như các cháu được nói lên nhu cầu, nguyện vọng của mình…

“Luôn xác định cán bộ Công đoàn là nghề đặc biệt”

VIỆT LÂM |

Đã trải qua hơn 41 năm công tác với nhiều vị trí công việc khác nhau, ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam - thấy tâm đắc nhất là làm cán bộ Công đoàn (CBCĐ) và ông cho rằng muốn thành công thì phải xác định CBCĐ là nghề đặc biệt.