100% số đơn vị trong ngành Hoá chất đã ký thoả ước lao động tập thể

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam đã đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam cho biết, theo ghi nhận của công đoàn, 100% số lao động trong tập đoàn được đóng đầy đủ các loại BHXH theo quy định.

Một số đơn vị còn mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, hỗ trợ tiền khám chữa bệnh cho người lao động như Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty CP Hoá chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, Công ty CP Pin ắc quy Miền Nam, Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty CP Cao su Đà Nẵng..., vì vậy người lao động phấn khởi và yên tâm công tác.

Đặc biệt là đã có 100% số đơn vị đã ký thoả ước lao động tập thể đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trên 90% thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp có ít nhất từ 2 điều khoản có lợi hơn cho người lao động tăng (10% so với Nghị quyết Đại hội X đề ra).

Trong thoả ước lao động tập thể có một số điều khoản tiêu biểu như chúc thọ tư thân phụ mẫu trên 80 tuổi nhân dịp tết, hỗ trợ tiền khám chữa bệnh cho người lao động; hỗ trợ tiền gửi trẻ; mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; các chế độ thăm hỏi như hiếu, hỷ đều trên 1 triệu đồng/1 lần, người lao động đến tuổi nghỉ hưu được nghỉ trước 3 tháng hưởng nguyên lương và được đi tham quan nước ngoài; cho người lao động nghỉ 2 ngày nếu anh, chị em ruột qua đời hoặc khi có đám cưới của con...

Một số đơn vị làm tốt công tác này là: Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty CP Supe Lâm Thao, Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty CP Pin ắc quy Miền Nam, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty CP Hóa chất Việt Trì, Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, Công ty CP Phân bón Miền Nam, Công ty CP Bột giặt Lix...

“Đây là thành công của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Để đạt được điều đó là do công đoàn các cấp đã chủ động bàn bạc, thương lượng với người sử dụng lao động để đưa những điều khoản đó vào thỏa ước.

Bên cạnh đó, công đoàn đã vận động người lao động tập trung lao động tốt hơn để giúp doanh nghiệp phát triển, qua đó có điều kiện chăm lo lại cho người lao động” - ông Nguyễn Huy Thông cho hay.

Một số đơn vị trong Tập đoàn cũng đã duy trì thường xuyên việc tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hội diễn trong CNVCLĐ...

Điển hình là Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Công ty CP Hoá chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP Cao su Sao Vàng, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty CP Cao su Miền Nam, Công ty CP Phân bón Miền Nam, Công ty CP Que hàn điện Việt Đức, Công ty CP Pin Hà Nội, Công ty CP Bột giặt LIX...

Những hoạt động trên góp phần động viên tinh thần, tư tưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi cho người lao động nỗ lực hơn trong sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của Tập đoàn.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mới và nâng cấp các thiết chế văn hóa như sân bóng đá, bóng chuyền, tennis, cầu lông, bể bơi, nhà luyện tập và thi đấu thể thao; xây dựng tượng đài công nhân, nhà văn hóa, câu lạc bộ… coi đầu tư cho văn hoá thể thao là một mục tiêu đầu tư có tính chiến lược, hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Quế Chi |

Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên...

Công đoàn TP.Đồng Hới bảo đảm quyền lợi cho người lao động

LÊ PHI LONG |

Công đoàn Thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vừa tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lao động đóng bảo hiểm lâu năm mong muốn được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất chính sách áp dụng cho lao động nữ đóng trên 30 năm bảo hiểm xã hội, nam trên 35 năm nếu có yêu cầu. Mỗi năm nghỉ sớm không bị trừ 2% tỷ lệ hưởng, tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 4 người Trung Quốc tử nạn ở Khánh Hoà

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chiều 20.7 thông tin về tình hình vụ tai nạn làm 4 công dân Trung Quốc tử vong ở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà.

Doanh nghiệp vụ chuyến bay giải cứu bị ép đưa tiền như một thông lệ?

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Thị Mai Xa thấy ấm ức khi bản thân phải bán nhà, đưa người về trên những chuyến bay giải cứu song bị từ chối vì lý do "không biết doanh nghiệp là ai".

3 người chìm tàu ở Kiên Giang trôi dạt đến Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Trưa 20.7, Đồn Biên phòng Khánh Tiến (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã cứu được 3 người dân mất tích trong vụ chìm tàu ở xã Lại Sơn (thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang). Hiện cả 3 người đang được theo dõi sức khỏe.

Xuất hiện lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu

Khánh Minh |

Lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu nhằm mục đích để EU có thể trở thành một "đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ".

Bỏ quê, lấy bệnh viện làm nhà để chăm sóc "người dưng"

Minh Ánh - Đỗ Minh |

Tại các bệnh viện lớn, nghề chăm sóc người bệnh thuê rất phổ biến. Dù là nghề vất vả, phải xa gia đình, xa quê hương, nhưng công việc này lại là cơ hội tuyệt vời đối với các lao động ở ngoại tỉnh vì có mức thu nhập khá.

Chăm lo người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Quế Chi |

Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên...

Công đoàn TP.Đồng Hới bảo đảm quyền lợi cho người lao động

LÊ PHI LONG |

Công đoàn Thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vừa tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lao động đóng bảo hiểm lâu năm mong muốn được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất chính sách áp dụng cho lao động nữ đóng trên 30 năm bảo hiểm xã hội, nam trên 35 năm nếu có yêu cầu. Mỗi năm nghỉ sớm không bị trừ 2% tỷ lệ hưởng, tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định.