Trao giải cuộc thi viết "Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch"

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sáng ngày 3.11, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19; trao Giải cuộc thi viết "Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch" trên mạng xã hội Facebook.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, Công đoàn CAND đã thực hiện tốt vai trò xã hội của tổ chức công đoàn trong công tác chung sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong CAND; 1,55 tỉ đồng cho Công đoàn CAND để thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh;

Phát động Chương trình 24h vàng nhắn tin ủng hộ quỹ vaccine thu được số tiền ủng hộ hơn 600 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân ủng hộ cho quỹ vaccine xin của chính phủ hơn 2 tỉ đồng; đóng góp cho Quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động 100 triệu đồng;

Phát động các cấp công đoàn trong CAND hỗ trợ hơn 1.000 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Công an TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30/4, nhà khách Phương Nam và các tuyến đầu chống dịch tại 10 tỉnh phía Nam...

 
Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19 được trao thưởng.

Về cuộc thi viết "Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch" trên mạng xã hội Facebook (từ tháng 6.2021 - tháng 10.2021), Công đoàn CAND đã thu hút các đơn vị công đoàn trong CAND tham gia với gần 500 tác phẩm dự thi, đa dạng về thể loại. Cuộc thi được tổ chức qua 03 vòng.

Kết quả, Ban Giám khảo đã chấm chọn có 150 tác phẩm đảm bảo đầy đủ các tiêu chí theo quy định được đăng tải dự thi trên trang mạng xã hội (Facebook) của Công đoàn CAND.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã tổng hợp điểm chấm của Ban Giám khảo và điểm tương tác của các tác phẩm trên trang mạng xã hội và lựa chọn được 51 bài chất lượng xuất sắc để trao giải gồm: 01 giải Đặc biệt, 03 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 17 giải Khuyến khích và 8 giải Chuyên đề.

Được biết, đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Công đoàn CAND tổ chức 1 cuộc thi viết trên mạng xã hội Facebook. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, công nhân lao động trong CAND.

Chủ tịch Công đoàn CAND Công Thanh Thảo cho biết: Các bài viết đã có sự tương tác, chia sẻ lớn trên mạng, lan tỏa được các hình ảnh đẹp của các lực lượng tuyến đầu trên mạng xã hội. Qua đó, đã phần nào góp phần cổ vũ động viên, tiếp sức cho các tuyến đầu tiếp tục kiên định, vững vàng trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an dân.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải cho các thí sinh đạt giải trong cuộc thi viết
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải cho các thí sinh đạt giải trong cuộc thi viết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: "Lực lượng CAND là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chỉ riêng đợt dịch thứ 4 đã có hàng trăm nghìn chiến sĩ công an tiếp sức cho TP. Hồ Chí Minh. Các cấp Công đoàn CAND đã làm tốt nhiệm vụ, phối hợp với doanh nghiệp động viên người lao động trong và ngoài ngành".

Ông Phan Văn Anh cũng ghi nhận sự đóng góp của đoàn viên công đoàn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Cuộc thi viết "Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch" trên mạng xã hội Facebook do Công đoàn CAND tổ chức là hoạt động kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ, chiến sĩ CAND, nâng cao tinh thần để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở

Tuyết Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở khóa II, năm 2021.

Sẽ thực hiện nhiều hơn 1 thiết chế Công đoàn ở tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Long An - Trong cuộc làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Long An sáng 3.11, hai bên đã nhất trí thực hiện thật tốt dự án Thiết chế Công đoàn theo kế hoạch, làm tiền đề cho việc thực hiện tiếp dự án Thiết chế Công đoàn thứ hai.

Tổng LĐLĐVN và tỉnh Long An phối hợp triển khai Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 3.11, tại TP.Tân An, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An. Nội dung chính của cuộc làm việc là bàn về Quy chế phối hợp trong việc triển khai dự án Thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Long An.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở

Tuyết Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở khóa II, năm 2021.

Sẽ thực hiện nhiều hơn 1 thiết chế Công đoàn ở tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Long An - Trong cuộc làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Long An sáng 3.11, hai bên đã nhất trí thực hiện thật tốt dự án Thiết chế Công đoàn theo kế hoạch, làm tiền đề cho việc thực hiện tiếp dự án Thiết chế Công đoàn thứ hai.

Tổng LĐLĐVN và tỉnh Long An phối hợp triển khai Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 3.11, tại TP.Tân An, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An. Nội dung chính của cuộc làm việc là bàn về Quy chế phối hợp trong việc triển khai dự án Thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Long An.