Trao 1.000 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Tú Quỳnh - Hải Nguyễn |

Chiều 17.1, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã trao tặng 1.000 suất quà với tổng trị giá 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui xuân" năm 2021.

Buổi gặp gỡ, trao quà có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chương trình "Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui xuân" năm 2021 được tổ chức trong hai ngày 16-17.1, tại Học viện Cảnh sát nhân dân với phương châm: “Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động trong CAND đều có Tết” nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai trong năm 2020.

Đồng chí Trần Văn Thuật dự và trao quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, NLĐ trong CAND có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và trao quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, NLĐ trong CAND có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Nguyễn

Trung tá Công Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn CAND cho biết, thông qua các hoạt động của Chương trình “Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui xuân” năm nay, Ban Chấp hành Công đoàn CAND mong muốn tạo thêm động lực, niềm tin cho đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn trong CAND.

Đồng thời, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong năm 2020 vừa qua, tình hình dịch bệnh và những ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ, hạn xâm nhập mặn bất thường đã làm cho đời sống của đoàn viên, người lao động trong CAND đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn đó, Công đoàn CAND đã trực tiếp hỗ trợ khó khăn cho hơn 1000 đoàn viên với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Đặc biệt, thông qua vận động quyên góp, các cấp công đoàn trong CAND đã hỗ trợ ủng hộ cho đoàn viên công đoàn, nhân dân và cán bộ chiến sỹ ở những khu vực tuyến đầu phòng chống dịch hàng chục nghìn chai nước rửa tay, nước sát khuẩn, khẩu trang, quần áo bảo hộ phòng chống dịch, hàng ngàn thùng nước khoáng sạch cho bà con bị hạn mặn, hàng ngàn thùng hàng cho các gia đình đoàn viên và bà con bị thiệt hại do bão lũ trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Mặt khác, Công đoàn CAND đã vận động và nhận được hơn 800 triệu đồng để mua trang thiết bị, nhu yếu phẩm, trong đó đã hỗ trợ cho Bệnh viện 199 Bộ Công an: 16.000 khẩu trang các loại, 2.600 bộ quần áo bảo hộ, 1500 kính chống giọt bắn, và hàng chục thùng nước rửa tay, nước sát khuẩn các loại… Đồng thời, trợ cấp khó khăn cho hơn 100 gia đình đoàn viên bị thiệt hại do bão lũ với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng...

Trong dịp Tết Sum vầy 2021, Công đoàn CAND tổ chức trao tặng 1.000 suất quà với tổng trị giá 1 tỉ đồng cho 1.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên thuyết trình phần thi trang trí gian hàng và bày mâm ngũ quả ngày Tết trong khuôn khổ Chương trình Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui xuân
Đoàn viên thể hiện phần thi hát karaoke trong nội dung Chương trình Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui xuân.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ sự ghi nhận với những hoạt động mà Công đoàn CAND đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua.

"Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui xuân, năm 2021 do Công đoàn CAND tổ chức thực hiện tiếp tục có nhiều khởi sắc với nhiều nội dung thiết thực, phát huy được tinh thần năm động, sáng tạo trong bảo vệ, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động" - đồng chí Trần Văn Thuật nói.

Đồng thời, đồng chí Trần Văn Thuật cũng nhấn mạnh: Tết Nguyên đán có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là thời gian mỗi người dù làm ở lĩnh vực, ngành nghề nào, ở đâu cũng sẽ về sum vầy bên gia đình. Đó cũng là lý do giản đơn nhưng ý nghĩa mà tổ chức Công đoàn chọn "Tết Sum vầy” làm chủ đề của chương trình chăm lo Tết đối với đoàn viên, người lao động.

Trong những năm qua, chương trình Tết Sum vầy được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo cho mọi gia đình đoàn viên và người lao động, nhất là những đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết.

Qua đó giúp mọi đoàn viên, người lao động đều có một cái Tết đủ đầy, được đón Tết, vui Xuân đầm ấm, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ đoàn viên, CNVCLĐ ý thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình; góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực trong dựng xây và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo đời sống cho người lao động.

Tú Quỳnh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Các KCN tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Sum vầy “Kết nối yêu thương

Thu Hiền |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái tổ chức chương trình “Tết sum vầy kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu năm 2021 cho đoàn viên, công nhân lao động của Công ty Vật liệu xây dựng và Công ty Hồng Nam.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: “Tết sum vầy” cho người lao động

Đức Trí |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho người lao động đón Xuân Tân Sửu năm 2021.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”

Hải Anh |

Tết Sum vầy” với chủ đề “Kết nối yêu thương” do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức ngày 15.1 với sự tham gia của đại diện trên 100 Công đoàn cơ sở.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Công đoàn Các KCN tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Sum vầy “Kết nối yêu thương

Thu Hiền |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái tổ chức chương trình “Tết sum vầy kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu năm 2021 cho đoàn viên, công nhân lao động của Công ty Vật liệu xây dựng và Công ty Hồng Nam.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: “Tết sum vầy” cho người lao động

Đức Trí |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho người lao động đón Xuân Tân Sửu năm 2021.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”

Hải Anh |

Tết Sum vầy” với chủ đề “Kết nối yêu thương” do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức ngày 15.1 với sự tham gia của đại diện trên 100 Công đoàn cơ sở.