Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Đảng ủy Công an Trung ương, tổ chức công đoàn trong Công an nhân dân (CAND) không ngừng được củng cố, phát triển với những nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, bám sát và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của đoàn viẻn, người lao động.
Chiều 25.11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA, ngày 25.11.2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương, các Học viện, Trường, Bệnh viện và các tổ chức đoàn thể trong CAND.
Nghiêm túc quán triển, triển khai Nghị quyết
Báo cáo sơ kết 5 năm cho thấy, thời gian qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 của Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.
Tuy nhiên, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn, tạo điều kiện môi trường để công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn rèn luyện, phấn đấu tốt; quan tâm tạo điều kiện trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho người lao động thông qua các hoạt động của các phong trào thi đua…
Kết quả, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18, đội ngũ công nhân, người lao động không ngừng được củng cố, phát triển; kiên định lập trường giai cấp, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trọng công việc được nâng cao.
Tổ chức công đoàn trong CAND được củng cố, phát triển; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, bám sát và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Chế độ chính sách, điều kiện môi trường làm việc của công nhân, người lao động ngày càng được cải thiện.
Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động được công đoàn các cấp trong CAND tổ chức tốt.
Đồng thời, trong suốt 5 năm qua, công đoàn đã làm cầu nối giúp hàng nghìn đoàn viên, người lao động được tiếp cận với nguồn hỗ trợ vay vốn Quỹ vi mô CEP và một số nguồn quỹ khác với số tiền hơn 100 tỉ đồng; tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa, trợ cấp khó khăn, ủng hộ lũ lụt hơn 30 tỉ đồng; xây dựng 35 mái ấm công đoàn....
Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2014 đến nay, đã có hàng ngàn lượt cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.
Chỉ tính riêng trong tổ chức Công đoàn, 5 năm qua, Công đoàn CAND có hơn 350 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 267 sáng kiến, sáng tạo được áp dụng vào sản xuất; 14 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 5 tập thể, 15 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 220 lượt tập thể, 302 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an tặng Cờ thi đua, Bằng khen.
Tiếp tục kế thừa và đổi mới
Chia sẻ trước những kết quả cấp ủy các cấp và tổ chức công đoàn trong CAND đã đạt được, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Trần Văn Thuật nói: "Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân; sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định. Còn công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp. Hôm nay, tôi rất phấn khởi vì Hội nghị sơ kết được Đảng ủy quan tâm tổ chức. Điều này thể hiện sự trách nhiệm của Đảng ủy".
Đồng chí Trần Văn Thuật mong muốn thời gian tới, cấp ủy các cấp và tổ chức công đoàn trong CAND tiếp tục quán triệt quan điểm mục tiêu của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân Việt Nam; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao học vấn nghề nghiệp, trình độ chính trị, ý thức pháp luật cho công nhân lao động; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua.
Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, lực lượng lao động có sự chuyển dịch mạnh mẽ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA; chú trọng công tác đào tạo, hình thành đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động có chuyên môn khoa học kỹ thuật, có kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…