Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Huy Cao |

Ngày 5.10, tại trụ sở Công an TP.Hồ Chí Minh (CA TPHCM), Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận và khen thưởng công trình "Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh".

Tham dự buổi lễ có Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn CAND.

Tại buổi Lễ, Công đoàn CAND đã trao Quyết định công nhận công trình "Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh", Bằng khen cho tập thể Công đoàn CA TPHCM; trao Bằng khen Công đoàn Công đoàn CAND cho 7 tập thể CĐCS và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình Công đoàn CA TPHCM từ 2017-2020.

Lãnh đạo Công đoàn Công an TPHCM trao học bổng cho các cháu học sinh. Ảnh: CĐ CA TPHCM
Lãnh đạo Công đoàn Công an TPHCM trao học bổng cho các cháu học sinh. Ảnh: CĐ CA TPHCM

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công đoàn CA TPHCM tiếp tục thực hiện hiệu quả công trình “Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh” thông qua vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ đóng góp, trong đó mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, cán bộ chiến sĩ đóng góp nửa ngày lương (số tiền này được công đoàn cơ sở giữ lại 50% để tạo nguồn kinh phí trao học bổng cấp cơ sở, 50% nộp lên Công đoàn CA TPHCM để sử dụng trao học bổng cấp Công đoàn CA TPHCM).

Năm 2020, Công đoàn CA TPHCM đã trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 125 cháu là con đoàn viên công đoàn có thành tích học tốt, chăm ngoan, vượt khó. Trong đó có: 56 cháu cấp I (mỗi suất 1 triệu đồng); 51 cháu cấp II (mỗi suất 1,5 triệu đồng); 18 cháu cấp III (mỗi suất 2 triệu đồng) với tổng kinh phí trao học bổng là 179.750.000 đồng (kinh phí các công đoàn cơ sở đóng góp là 113.527.000 đồng, đoàn phí Công đoàn CA TPHCM hỗ trợ 36.224.000 đồng và đề xuất kinh phí 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn CA TPHCM được cấp năm 2020).

Ngoài ra, cấp Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên dương, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho hơn 300 lượt cháu với mỗi suất học bổng trị giá từ 300 đến 800 nghìn đồng và tổng kinh phí trao học bổng gần 200 triệu đồng.

Qua triển khai thực hiện Công trình, đã thiết thực chăm lo cho con em cán bộ, ĐVCĐ, CNVC-LĐ trong CA TPHCM, phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, xây dựng được hình ảnh đẹp về Công đoàn CA TPHCM, giúp phụ huynh các cháu yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho đơn vị, doanh nghiệp. Số lượng các cháu được trao học bổng và giá trị suất học bổng được nâng lên rõ rệt so với trước khi triển khai thực hiện Công trình (tăng gấp đôi số lượng cháu và gấp đôi giá trị học bổng).

Huy Cao
TIN LIÊN QUAN

Trao hơn 950 triệu đồng học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Nam Dương |

Các công đoàn cơ sở của Quận Tân Bình, TPHCM đã trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 1.095 con CNVCLĐ tổng trị giá trên 951 triệu đồng.

Trao 67 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Nam Dương |

Tổng kinh phí học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trao là 58 triệu đồng nhằm khuyến khích con CNVCLĐ phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập.

Trao 41 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Nam Dương |

Kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trích từ quỹ “Hội thu heo đất” với số tiền hơn 150 triệu đồng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trao hơn 950 triệu đồng học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Nam Dương |

Các công đoàn cơ sở của Quận Tân Bình, TPHCM đã trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 1.095 con CNVCLĐ tổng trị giá trên 951 triệu đồng.

Trao 67 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Nam Dương |

Tổng kinh phí học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trao là 58 triệu đồng nhằm khuyến khích con CNVCLĐ phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập.

Trao 41 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Nam Dương |

Kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trích từ quỹ “Hội thu heo đất” với số tiền hơn 150 triệu đồng.