Khai mạc Hội thi Điều dưỡng viên Công an nhân dân giỏi năm 2020

Tú Quỳnh |

Tiếp nối thành công của các kỳ thi trước, ngày 7.1, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Cục Y tế tổ chức khai mạc Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi năm 2020.

Năm 2020 là một năm thế giới có nhiều biến động, mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, trong đó có Việt Nam. Ngành Y tế nói chung và lực lượng y tế CAND nói riêng đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh và thiên tai, góp phần cho sự thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh COVID-19 và khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ.

Bên cạnh đó lực lượng y tế CAND cũng đã góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe, công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ trong CAND và nhân dân.

Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục X03, Phó Trưởng ban Thường trực tổ chức Hội thi cho biết, việc tổ chức Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi năm 2020 nhằm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị lần thứ VI về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời tăng cường công tác y tế cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ, khám, chữa bệnh của các bệnh viện, bệnh xá trong CAND; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đội ngũ cán bộ làm công tác y tế CNAD trong lòng nhân dân và cán bộ, chiến sỹ; thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Ngô Hoài Thu thông tin về Hội thi.

Bên cạnh đó, Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi còn là hình thức thi tay nghề để đánh giá, lựa chọn và tôn vinh những điều dưỡng viên đang trực tiếp làm công tác điều dưỡng trong các bệnh viện, bệnh xá của lực lượng CAND. Và là cơ hội để các điều dưỡng viên được trau dồi kiến thức, rèn luyện lỹ năng thực hành, giao lưu học hỏi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong các cơ sở y tế của lực lượng CAND.

Tại Hội thi lần thứ V này đã thu hút sự tham gia của 55 đơn vị bệnh viện, bệnh xá với tổng số 165 thí sinh.

Trong hai ngày 7 và 8.1, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần thi: Tự giới thiệu, Thi kiến thức về công tác điều dưỡng, Thi thực hành chạy trạm và thuyết trình.

Các thí sinh là điều dưỡng viên tham gia Hội thi

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục H06, Trưởng Ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh: "Lực lượng điều dưỡng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của một cơ sở y tế. Do đó, cùng với đội ngũ y sỹ, y tá, kỹ thuật viên, đội ngũ những điều dưỡng viên phải không ngừng nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thực tế để có thể vừa chăm sóc tốt sức khỏe cho bệnh nhân, vừa tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân đưa ra các quyết định trong việc phòng và điều trị bệnh".

Đại tá Phạm Thị Lan Anh phát biểu chỉ đạo Hội thi.

Cũng theo Đại tá Phạm Thị Lan Anh, ngày nay, công tác y tế nói chung và công tác điều dưỡng nói riêng đang thực hiện phương châm lấy con người, lấy người bệnh làm trung tâm, thay đổi từ mô hình chăm sóc truyền thống sang việc quan tâm đến kỹ năng giao tiếp, trao quyền cho người bệnh đưa ra các quyết định chăm sóc điều trị cho mình thông qua việc hướng dẫn, động viên của cán bộ y tế.

Chính bởi vậy, thông qua Hội thi, Ban tổ chức muốn tạo dịp để các cán bộ y tế đang công tác trong lực lượng CAND trau dồi và nâng cao hơn nữa thực hiện quy tắc ứng xử và thực hành giao tiếp với đồng nghiệp, người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng như chất lượng chăm sóc, bảo vệ cán bộ chiến sỹ CAND và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Các đơn vị tham gia Hội thi nhận cờ lưu niệm.
Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi lý thuyết.
Các thí sinh được giám thị hướng dẫn điền thông tin trên bài thi.
Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi năm 2018

Xuân Trường |

Ngày 29.11, tại Hà Nội, Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi lần thứ IV năm 2018 đã bế mạc.

Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi lần thứ IV năm 2018 góp phần xây dựng bệnh viện xuất sắc, tiêu biểu

Xuân Trường |

Chiều 28.11, tại Hà Nội, CĐ CAND phối hợp Cục Y tế (Bộ Công an) tổ chức Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi lần thứ IV năm 2018.

Đến năm 2020, Nhật Bản sẽ tiếp nhận 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam

Quỳnh Chi |

Chính phủ Nhật Bản đã nhất trí mời 10.000 điều dưỡng viên từ Việt Nam từ nay đến năm 2020 sang làm việc, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của ngành điều dưỡng nước này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bế mạc Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi năm 2018

Xuân Trường |

Ngày 29.11, tại Hà Nội, Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi lần thứ IV năm 2018 đã bế mạc.

Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi lần thứ IV năm 2018 góp phần xây dựng bệnh viện xuất sắc, tiêu biểu

Xuân Trường |

Chiều 28.11, tại Hà Nội, CĐ CAND phối hợp Cục Y tế (Bộ Công an) tổ chức Hội thi Điều dưỡng viên CAND giỏi lần thứ IV năm 2018.

Đến năm 2020, Nhật Bản sẽ tiếp nhận 10.000 điều dưỡng viên Việt Nam

Quỳnh Chi |

Chính phủ Nhật Bản đã nhất trí mời 10.000 điều dưỡng viên từ Việt Nam từ nay đến năm 2020 sang làm việc, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của ngành điều dưỡng nước này.