Hơn 2.400 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh

Cao Huy |

TP.Hồ Chí Minh - Công đoàn Công an TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” đợt 3 với tổng kinh phí hơn 950 triệu đồng.

Dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh hiện nay cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm vẫn còn nhiều.

Cùng với các cấp chính quyền của thành phố, Công an TP.Hồ Chí Minh - một trong những lực lượng tuyến đầu đang tiếp tục nỗ lực đảm bảo triển khai có hiệu quả mục tiêu kép: Vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo công tác giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tiếp nối thành công của chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” đợt 1 và 2, Công đoàn Công an TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP.Hồ Chí Minh triển khai tổ chức đợt 3 chương trình “Hạt gạo nghĩa tình”, tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ và giúp đỡ người dân khắc phục khó khăn sau những ngày tháng chống lại dịch bệnh.

Trong chương trình lần này, hơn 2.400 phần quà gồm 12 tấn gạo, 200 thùng lương khô, đồ hộp, đường, sữa và mì gói các loại… với tổng kinh phí hơn 950 triệu đồng đã được chuyển đến hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Quận 12 vơi bớt khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

Cao Huy
TIN LIÊN QUAN

Toàn ngành điện có 7.014 an toàn vệ sinh viên

Hà Anh |

Trong năm 2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tăng cường giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại hiện trường, kịp thời phát hiện nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn cho người lao động (NLĐ); tuyên truyền nhắc nhở, vận động NLĐ thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, các quy trình, quy phạm trong quá trình làm việc và đi lại.

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng sổ BHXH tự nguyện cho 500 đoàn viên nghiệp đoàn

Hà Anh |

TP.Hồ Chí Minh - Trong năm 2021, ngoài thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do COVID-10, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động chăm lo sức khoẻ cho NLĐ.

TP.Hồ Chí Minh là nơi sinh sống tốt thứ 3 Đông Nam Á cho người nước ngoài

Thanh Hà |

Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 6 trong top 10 thành phố tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và xếp thứ 3 ở Đông Nam Á sau Kuala Lumpur, Singapore.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Toàn ngành điện có 7.014 an toàn vệ sinh viên

Hà Anh |

Trong năm 2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tăng cường giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại hiện trường, kịp thời phát hiện nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn cho người lao động (NLĐ); tuyên truyền nhắc nhở, vận động NLĐ thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, các quy trình, quy phạm trong quá trình làm việc và đi lại.

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng sổ BHXH tự nguyện cho 500 đoàn viên nghiệp đoàn

Hà Anh |

TP.Hồ Chí Minh - Trong năm 2021, ngoài thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do COVID-10, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động chăm lo sức khoẻ cho NLĐ.

TP.Hồ Chí Minh là nơi sinh sống tốt thứ 3 Đông Nam Á cho người nước ngoài

Thanh Hà |

Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 6 trong top 10 thành phố tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và xếp thứ 3 ở Đông Nam Á sau Kuala Lumpur, Singapore.