Đưa mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm tiện ích đến gần với đoàn viên, NLĐ

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 16.7, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Công đoàn Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Trước đó, ngày 29.4.2021, Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã ký thỏa thuận hợp tác với 5 đơn vị đối tác; trong đó có Công đoàn Bưu điện Việt Nam (Công đoàn Việt Nam Post), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Ngân hàng MB) nhằm thiết thực, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn và người lao động (NLĐ).

Chương trình này đã góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong CAND được tiếp cận và hưởng thụ các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của các đơn vị đối tác. Được biết, sản phẩm ưu đãi của các đơn vị, đối tác chủ yếu là các sản phẩm về các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm tiện ích đối với đời sống sinh hoạt của đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn CAND phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn CAND ghi nhận những lợi ích thiết thực của chương trình dành cho tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động trong CAND.

Hiện nay, các tỉnh phía Nam đang "gồng mình" chống chọi với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng mới vô cùng nguy hiểm, số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng.

Bên lề hội nghị, các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu của Bưu điện Việt Nam.
Bên lề hội nghị, các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu của Bưu điện Việt Nam.

Do đó, ngày 20.7.2021, Bộ Công an sẽ tổ chức cuộc vận động quy mô lớn trong toàn lực lượng với hình thức trực tuyến các điểm cầu trên toàn quốc. Cuộc vận động này do Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ CAND, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí hỗ trợ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ chống dịch và nhân dân các tỉnh phía Nam.

Vì vậy, Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Ngân hàng MB quan tâm, giúp đỡ với nhiều hình thức hỗ trợ các cấp Công đoàn CAND đặc biệt là khu vực phía nam.

Ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn CAND: "Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an luôn có mặt tại các điểm bưu điện phát hiện tình trạng lợi dụng mạng lưới bưu chính để buôn bán hàng cấm… Cả hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chương trình bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, hai đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ cùng hợp tác nhập dữ liệu dân cư, cấp Căn cước công dân gắn chíp nhanh chóng, kịp thời...

Ông Nguyễn Kiên Cường bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với Công đoàn CAND nhằm triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn một cách hiệu quả: "Bưu điện Việt Nam rất hân hạnh là đơn vị đồng hành với Công đoàn CAND. Chúng tôi mong muốn trực tiếp tiếp nhận nội dung phương án triển khai, có sự tham vấn hỗ trợ giữa hai bên để cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa đảm bảo lợi ích cho các đoàn viên công đoàn của cả 2 đơn vị".

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

6 tháng đầu năm 2021, hỗ trợ gần 15 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Sáng ngày 16.7, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn CAND lần thứ VIII, Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2021.

Công đoàn Công an nhân dân tiếp nhận 80 triệu đồng ủng hộ đoàn viên

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 19.5, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tiếp nhận quà tặng với tổng trị giá 80 triệu đồng của Khối Thi đua Công đoàn ngành Trung ương cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Công an TP. Hà Nội.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

6 tháng đầu năm 2021, hỗ trợ gần 15 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Sáng ngày 16.7, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn CAND lần thứ VIII, Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2021.

Công đoàn Công an nhân dân tiếp nhận 80 triệu đồng ủng hộ đoàn viên

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 19.5, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tiếp nhận quà tặng với tổng trị giá 80 triệu đồng của Khối Thi đua Công đoàn ngành Trung ương cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Công an TP. Hà Nội.