Công đoàn Công an TPHCM tổ chức giải bóng chuyền nam - nữ 2022

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền năm 2022 tại trụ sở công an thành phố với 2 nội dung: Bóng chuyền nam và nữ.

Đây là một chuỗi hoạt động chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022), Quốc tế Lao động 1.5, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2022) và chào mừng Tháng Công nhân năm 2022.

Tham dự vòng chung kết có 8 đội bóng chuyền nam đạt Giải nhất, nhì cấp Cụm thi đua, 3 đội bóng chuyền nữ của 4 Cụm thi đua trong Công đoàn Công an TPHCM và gần 140 vận động viên. Qua 3 ngày tranh tài sôi động, giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 
Các đội tham gia vòng chung kết.  Ảnh: Công đoàn Công an TPHCM.

Đến dự Lễ bế mạc có Thượng tá Lê Viết Tiệp - Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an thành phố, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị;  Trung tá Cao Hoài Nam - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Công an TPHCM.

 
Các đội tham gia giải.  Ảnh: Công đoàn Công an TPHCM.

Kết quả ở nội dung bóng chuyền nam: CĐCS Công an quận Bình Tân đạt Cúp vô địch; CĐCS Phòng PX03 đạt giải Nhì; CĐCS Công an quận 12 đạt giải Ba và CĐCS PX02, Công an huyện Cần Giờ đạt giải Khuyến khích.

 
Trao giải cho đội bóng chuyền nữ vô địch.  Ảnh: Công đoàn Công an TPHCM.

Kết quả ở nội dung bóng chuyền nữ: đội bóng chuyền nữ Cụm thi đua 1 đạt giải Ba, đội bóng chuyền nữ Cụm thi đua 2 đạt giải Nhì và đội bóng chuyền nữ liên quân Cụm thi đua 3, 4 đạt Cúp vô địch.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

CĐCS tổ chức giải bóng chuyền hơi nam - nữ kỷ niệm ngày 30.4 - 1.5

Kim Quy |

Ban Chấp hành CĐCS Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, Mộc Châu (Sơn La) phối hợp tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ năm 2022 chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30.4.1975 - 30.4.2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Bóng chuyền nam Việt Nam hướng đến SEA Games 31: Còn đó những nỗi lo

MINH PHONG |

Kết quả và màn trình diễn trong loạt trận giao hữu vừa qua khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA Games 31.

Lịch thi đấu bóng chuyền tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bóng chuyền nam và nữ tại SEA Games 31.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

CĐCS tổ chức giải bóng chuyền hơi nam - nữ kỷ niệm ngày 30.4 - 1.5

Kim Quy |

Ban Chấp hành CĐCS Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, Mộc Châu (Sơn La) phối hợp tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ năm 2022 chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30.4.1975 - 30.4.2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Bóng chuyền nam Việt Nam hướng đến SEA Games 31: Còn đó những nỗi lo

MINH PHONG |

Kết quả và màn trình diễn trong loạt trận giao hữu vừa qua khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA Games 31.

Lịch thi đấu bóng chuyền tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bóng chuyền nam và nữ tại SEA Games 31.