Công đoàn Công an TP.Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Cao Huy |

Thời gian qua, Công đoàn Công an TP.Cần Thơ tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho đoàn viên và giúp người dân vượt qua khó khăn hậu COVID-19.

Theo đó, nhằm thiết thực chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, nhất là trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19… Công đoàn Công an TP.Cần Thơ đã triển khai Chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên theo chương trình ký kết thỏa thuận giữa Công đoàn Công an nhân dân với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan, các đoàn viên trong Công an thành phố đã đăng ký 2 đợt mua sữa với giá ưu đãi, tổng số 2.514 hộp sữa các loại…

Tiếp tục hưởng ứng chuỗi hoạt động trong phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an và Công đoàn Công an Nhân dân phát động “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm - bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”, Công đoàn Công an TP.Cần Thơ và các đoàn thể đồng cấp phối hợp với Bệnh viện huyết học, truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt III với phương châm “Một giọt máu - triệu tấm lòng”, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ của thành phố.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình hiến máu, Ban tổ chức đã bố trí giãn cách, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt cho 120 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên đăng ký hiến máu và kết quả đã tiếp nhận hơn 100 đơn vị máu.

Hoạt động trên nhằm tuyên truyền, kêu gọi, những tấm lòng nhân ái hãy chung tay vì sức khoẻ cộng đồng.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội làm cho nông sản và cây ăn quả của các nhà vườn còn tồn đọng, việc tiêu thụ hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn, giá bán cũng giảm mạnh. Hiện nay, tại các nhà vườn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lượng cam sành còn khá nhiều, chưa bán được, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ và gây ảnh hưởng đến việc tái đầu tư của các hộ nông dân trồng cam.

Để tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nông dân, Công đoàn Công an TP.Cần Thơ cũng đã phối hợp với các đoàn thể đồng cấp hỗ trợ tiêu thụ hơn 5 tấn, trị giá 100 triệu đồng cam sành cho nông dân tỉnh Hậu Giang.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần chia sẻ, tháo gỡ khó khăn để cùng người dân chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cao Huy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn

Hà Anh |

Chiều 18.10, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - đã đến động viên và trao hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, Cục Y tế Giao thông vận tải.

Công đoàn Công an nhân dân tiếp nhận 80 triệu đồng ủng hộ đoàn viên

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 19.5, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tiếp nhận quà tặng với tổng trị giá 80 triệu đồng của Khối Thi đua Công đoàn ngành Trung ương cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Công an TP. Hà Nội.

Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Công đoàn Công an nhân dân

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 27.4, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội thảo: "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Công đoàn CAND".

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn

Hà Anh |

Chiều 18.10, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - đã đến động viên và trao hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, Cục Y tế Giao thông vận tải.

Công đoàn Công an nhân dân tiếp nhận 80 triệu đồng ủng hộ đoàn viên

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 19.5, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tiếp nhận quà tặng với tổng trị giá 80 triệu đồng của Khối Thi đua Công đoàn ngành Trung ương cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Công an TP. Hà Nội.

Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Công đoàn Công an nhân dân

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 27.4, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội thảo: "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Công đoàn CAND".