Công đoàn Công an TP.Cần Thơ phối hợp bảo trợ 11 trẻ em mồ côi do COVID-19

Hà Anh |

Cần Thơ - Thượng tá Huỳnh Thị Lê - Chủ tịch Công đoàn Công an TP.Cần Thơ - cho biết, theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ, tính đến thời điểm này, thành phố có 11 trường hợp trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, thậm chí có em mất cả cha lẫn mẹ.

Trong đó, trẻ nhỏ tuổi nhất sinh năm 2018, trẻ lớn nhất sinh năm 2006; phần lớn cha hoặc mẹ của các em đều rời quê đi làm thuê ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, gia đình thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo. 

Thấu hiểu trước hoàn cảnh của các em, mong muốn chia sẻ để vơi đi phần nào nỗi đau, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ - đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Công an các quận, huyện triển khai thực hiện mô hình “Tình thương cho em - hậu COVID”, nhận đỡ đầu cho tất cả 11 em mồ côi cha hoặc mẹ hay mồ côi cả cha lẫn mẹ thuộc địa bàn đóng quân với hình thức bảo trợ học tập cho các em đến năm 18 tuổi.

Mô hình duy trì mức hỗ trợ tối thiểu 3.000.000 đồng/năm/em để mua sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập và mua bảo hiểm y tế cho các em…

Từ khi triển khai mô hình đến nay, Công đoàn và các đoàn thể đồng cấp phối hợp cùng Công an địa phương đến thăm, động viên, hỗ trợ thêm cho nhân gia đình các em một chiếc xe đạp, dụng cụ học tập, cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ cho các em được học tập và phát triển trong điều kiện thuận lợi nhất.

“Với ý nghĩa nhân văn và thực tế, mô hình “Tình thương cho em - hậu COVID-19” nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, sự khen ngợi của lãnh đạo các cấp cũng như chính quyền địa phương, đây là mô hình mới mang tính đột phá, rất phù hợp và kịp thời với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự lan tỏa sâu sắc trong xã hội. Mô hình đem lại niềm động viên an ủi cho các gia đình đặc biệt là các em bị mồ côi vì người thân mắc bệnh dịch COVID-19” - thượng tá Huỳnh Thị Lê, Chủ tịch Công đoàn Công an TP.Cần Thơ, cho hay.

Trên cơ sở mô hình này, nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi, vận động hỗ trợ các em và gia đình được hàng trăm triệu đồng để xây dựng, sửa chữa lại chỗ ở, ổn định cuộc sống. Mô hình được kỳ vọng sẽ bảo đảm tính ổn định, vững chắc và không ngừng phát triển, tạo thêm tình cảm quân dân càng thêm gắn bó góp phần cho lực lượng Công an TP.Cần Thơ thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19

Cao Huy |

Đồng Tháp - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai những phần việc, mô hình hết sức thiết thực hướng về bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức "Chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ đoàn viên

Cao Huy |

Trung tá Công Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) cùng với những "Chuyến xe 0 đồng" đã tới thăm hỏi và trao "Túi An sinh Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 19.8, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy…

Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk tặng người dân “Móc khóa an ninh”

Cao Huy |

Đắk Lắk - Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ở cơ sở trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tuyên truyền về tổ chức Công đoàn CAND, Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh đồng ý cho triển khai thực hiện mô hình “Móc khóa an ninh”.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19

Cao Huy |

Đồng Tháp - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai những phần việc, mô hình hết sức thiết thực hướng về bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức "Chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ đoàn viên

Cao Huy |

Trung tá Công Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) cùng với những "Chuyến xe 0 đồng" đã tới thăm hỏi và trao "Túi An sinh Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 19.8, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy…

Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk tặng người dân “Móc khóa an ninh”

Cao Huy |

Đắk Lắk - Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ở cơ sở trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tuyên truyền về tổ chức Công đoàn CAND, Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh đồng ý cho triển khai thực hiện mô hình “Móc khóa an ninh”.