Công đoàn CAND tổng kết công tác Công đoàn năm 2020

Tú Quỳnh |

Chiều 15.1, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai công tác năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ) được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn CAND nói riêng.

Trong năm 2020, Công đoàn CAND đã triển khai đồng bộ các giải pháp với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo hiệu quả, thiết thực đời sống vật thất, tỉnh thần cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong dịp lễ, Tết, các ngày lễ lớn của đất nước.

Đồng chí Phạm Mạnh Tường - Phó Chủ tịch Công đoàn CAND báo cáo kết quả công tác công đoàn
Đồng chí Phạm Mạnh Tường - Phó Chủ tịch Công đoàn CAND báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2020.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, Công đoàn CAND đã tặng 900 suất quà với tổng trị giá 360 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp khó khăn đột xuất và do ảnh hưởng của dịch bệnh, xâm ngập mặn, lũ lụt cho 357 trường hợp, với tổng số tiền gần 339 triệu đồng; các cấp công đoàn hỗ trợ trên 4.000 lượt đoàn viên với tổng số trên 2 tỉ đồng, trao tặng trên 15 nghìn suất quà, trị giá trên 6 tỉ đồng; hỗ trợ vé tàu, xe cho công nhân, lao động về quê ăn Tết.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020 và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020; các cấp công đoàn trong CAND đã tích cực triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Kết quả đã có hơn 1.100 lượt đoàn viên được thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất với tổng số tiền 504,55 triệu đồng...

Cùng với việc chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; Công đoàn CAND còn phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, NLĐ. Kết quả, năm 2020, Công đoàn CAND đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc; được Bộ Công an tặng Bằng khen về công tác dân vận khéo.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá: Trong 2 năm qua, các cấp công đoàn trong CAND đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Công đoàn CAND lần thứ V đạt kết quả khá toàn diện và có nhiều điểm nhấn.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nêu ra 5 nhiệm vụ chính mà các cấp công đoàn trong CAND cần thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại và trong năm 2021 gồm: Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Tăng cường công tác đối thoại; Tiếp tục phát động các phong trào thi đua sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực; Tập trung xây dựng bộ máy vững mạnh; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn – Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị đề nghị trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong CAND cần khắc phục những tồn tại hạn chế; đồng thời quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Ban Chấp hành Công đoàn CAND căn cứ nhiệm vụ chung của lực lượng CAND để có những bổ sung, điều chỉnh nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn CAND.

Tiếp tục nghiêm cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết. Đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động trong công tác đổi mới hoạt động hướng về cơ sở; tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở. Chủ động giám sát và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với đổi mới phương thức hoạt động…

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn đặc biệt nhấn mạnh, các cán bộ, đoàn viên, người lao động trong CAND cần nỗ lực cố gắng tự tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn CAND đã trao tặng bằng khen và cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cùng doanh nghiệp, đoàn viên khắc phục khó khăn do COVID-19

Thu Hiền |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nguyễn Huyền |

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đang quản lý 1.802 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 237.210 đoàn viên Công đoàn, tăng hơn 21.000 đoàn viên so với năm 2019. Sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) và tổ chức Công đoàn (CĐ) sẽ là lực lượng quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.

Công đoàn cần tăng cường giám sát về tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

“Các cấp công đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động, nhất là việc thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Công đoàn cùng doanh nghiệp, đoàn viên khắc phục khó khăn do COVID-19

Thu Hiền |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nguyễn Huyền |

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đang quản lý 1.802 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 237.210 đoàn viên Công đoàn, tăng hơn 21.000 đoàn viên so với năm 2019. Sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) và tổ chức Công đoàn (CĐ) sẽ là lực lượng quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.

Công đoàn cần tăng cường giám sát về tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

“Các cấp công đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động, nhất là việc thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán”.