Chủ động phòng chống COVID-19 trong công nhân lao động

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong Cục Công nghiệp an ninh (H08), Bộ Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị.

Đại uý Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn H08 cho biết, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021, Công đoàn Cục đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thành lập 73 “Tổ an toàn COVID-19” tại từng phân xưởng, tổ đội sản xuất các đơn vị với nòng cốt là cán bộ công đoàn và đoàn viên tích cực có nhiệm vụ theo dõi kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị. 

Hàng ngày, các “Tổ an toàn COVID-19” tại cơ sở đều tổ chức đo thân nhiệt, ghi sổ theo dõi đối với người lao động trước khi vào trụ sở, phân xưởng làm việc; bố trí cán bộ công đoàn tham gia hỗ trợ cùng nhà bếp bố trí bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng, bố trí thay đổi hình thức ăn ca của người lao động từ bố trí ăn theo mâm truyền thống sang bố trí suất ăn của người lao động chia theo khay, thực hiện ngồi giãn cách khi ăn; bố trí lệch giờ ăn ca giữa các phân xưởng để giảm mật độ tập trung người lao động trong nhà ăn vào cùng một thời điểm...

Các cấp công đoàn Cục H08 đã chủ động đề xuất, cấp phát gần 10.000 khẩu trang cho đoàn viên, người lao động sử dụng; tổ chức phun thuốc khử trùng vệ sinh gần 6.000 m2 trụ sở, nhà xưởng làm việc; mua trang bị hàng trăm lít nước rửa tay, nước sát khuẩn nhanh, trang bị nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt cho đoàn viên, người lao động sử dụng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, để duy trì hoạt động sản xuất, kịp thời cung cấp các sản phẩm phục vụ công tác của lực lượng Công an Nhân dân, có 3 đơn vị bố trí cho NLĐ thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” với 160 cán bộ, CNLĐ.

Công đoàn Cục đã hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo đời sống an sinh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho NLĐ khi tổ chức ăn, ở tập trung như trang bị chăn, chiếu, màn, bố trí cải tạo khu tắm giặt, vệ sinh nam-nữ... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho số lao động thực hiện “3 tại chỗ”, qua đó góp phần cùng người sử dụng lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị được lãnh đạo bộ giao. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Đồng Tháp hỗ trợ đơn vị bạn phòng chống dịch COVID-19

Phước Thành |

Quảng Trị - Ngày 16.2, Công ty Điện lực Quảng Trị nhận được 50.000.000 đồng từ Công ty Điện lực Đồng Tháp hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát huy vai trò công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Quốc Huy |

Hòa Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành Công Thương đã thực hiện nhiều giải pháp với phương châm “Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.

Tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Cao Quý |

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong ngành Giao thông Vận tải đã phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm; có nhiều sáng tạo trong việc thay đổi phương pháp tổ chức, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế; tích cực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn Điện lực Đồng Tháp hỗ trợ đơn vị bạn phòng chống dịch COVID-19

Phước Thành |

Quảng Trị - Ngày 16.2, Công ty Điện lực Quảng Trị nhận được 50.000.000 đồng từ Công ty Điện lực Đồng Tháp hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát huy vai trò công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Quốc Huy |

Hòa Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành Công Thương đã thực hiện nhiều giải pháp với phương châm “Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.

Tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Cao Quý |

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong ngành Giao thông Vận tải đã phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm; có nhiều sáng tạo trong việc thay đổi phương pháp tổ chức, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế; tích cực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.