7 đại biểu Công đoàn Công an Nhân dân dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

HẠNH AN |

7 đại biểu Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) đại diện cho gần 25 ngàn đoàn viên công đoàn trong CAND sẽ tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Sáng 29.11, Công đoàn Công an Nhân nhân tổ chức buổi gặp mặt đại biểu Công đoàn CAND dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn CAND cho biết: Đoàn đại biểu Công đoàn CAND dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 7 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí là đại biểu đương nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 6 đồng chí được bầu tại Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội sắp tới, ngoài tham gia các chương trình theo lịch của Ban tổ chức, Công đoàn CAND được phân công tham gia các nội dung cụ thể.

Công đoàn CAND gặp mặt
Công đoàn CAND gặp mặt đại biểu Công đoàn CAND dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Quốc Toản.

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đánh giá, 7 đại biểu Công đoàn CAND tham dự Đại hội đại diện cho gần 25 ngàn đoàn viên công đoàn trong CAND là những đại biểu tiêu biểu nhất, đại diện cho trí tuệ của đoàn viên, người lao động trong CAND.

"Dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm nặng nề trước cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong CAND" - Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đề nghị các đại biểu Công đoàn CAND dự Đại hội tiếp tục đóng góp những ý kiến xác đáng vào các văn kiện trình Đại hội, góp phần để Đại hội đưa ra các quyết sách lớn cho phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước và các nhiệm vụ trong 5 năm tới nhằm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tích cực tham gia các hoạt động diễn ra trong Đại hội để thể hiện vai trò, trí tuệ của tổ chức Công đoàn CAND, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an nói chung, đoàn viên Công đoàn CAND nói riêng trong lòng nhân dân; đồng thời gắn bó hơn giữa tổ chức Công đoàn CAND với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trước mắt là tham mưu đăng cai tổ chức tốt diễn đàn chuyên đề số 10 của Đại hội được tổ chức tại Bộ Công an với chuyên đề: “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân” vào 14 giờ ngày 30.11.

Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong CAND...

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 11.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 3. Đây cũng là phiên bế mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI.

Công đoàn Công an Nhân dân bầu 7 đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào chiều ngày 10.10 đã bầu xong 7 đại biểu Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Đề xuất điều chỉnh mức lương cho lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10 đã nêu rõ: Đề xuất điều chỉnh mức lương cho lao động hợp đồng trong ngành Công an; để họ đảm bảo được yêu cầu cuộc sống.

Đoàn viên, người lao động có hơn 2,889 triệu sáng kiến, làm lợi khoảng 163.724 tỉ đồng

Hà Anh (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Việt Nam phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết:

Niềm vui của đoàn viên trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Minh Hương |

Hà Nội - Ngày 30.11, tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Loạt sạp hàng ở các khu chợ sỉ tại TPHCM đóng cửa mùa cao điểm mua sắm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện đang vào mùa cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng tại nhiều khu chợ sỉ lớn ở TPHCM như chợ Bình Tây, chợ Tân Bình... hàng loạt sạp hàng phải đóng cửa vì vắng khách.

Gạo ST25 lần thứ 2 đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới

Đạt Phan |

Vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam chính thức đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới năm 2023.

Công đoàn Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 11.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 3. Đây cũng là phiên bế mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI.

Công đoàn Công an Nhân dân bầu 7 đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào chiều ngày 10.10 đã bầu xong 7 đại biểu Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Đề xuất điều chỉnh mức lương cho lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10 đã nêu rõ: Đề xuất điều chỉnh mức lương cho lao động hợp đồng trong ngành Công an; để họ đảm bảo được yêu cầu cuộc sống.