100% doanh nghiệp có mức ăn ca cho NLĐ là 22.000 đồng/bữa trở lên

Hà Anh |

Trong năm 2021, công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh (Công đoàn H08), Bộ Công an chú trọng thực hiện.

Đại uý Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn H08 cho biết, ngay từ đầu tháng 1.2021, Ban Chấp hành Công đoàn Cục H08 đã ban hành hướng dẫn các công đoàn cơ sở tham mưu đề xuất phối hợp cùng chính quyền tổ chức thương lượng, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm 2021 kịp thời đưa những điểm mới có liên quan đến chế độ chính sách của người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 được thực hiện từ ngày 1.1.2021 vào trong bản TƯLĐTT. 

Qua đó, 100% các công đoàn cơ sở doanh nghiệp đều tiến hành thương lượng, xây dựng và ký kết TƯLĐTT đây là văn cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp.

Nội dung TƯLĐTT ký kết tại các đơn vị cơ sở có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ tiêu biểu như chế độ ăn ca được nâng lên từ 22.000 đồng/bữa trở lên (hiện tất cả các doanh nghiệp trong Cục đều thực hiện mức ăn ca cho NLĐ là 22.000 đồng/người/bữa trở lên, vượt 33/% so với Nghị quyết số 07c/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN là từ 15.000 đồng trở lên).

Người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương khi có Anh, chị, em ruột, bên vợ/chồng kết hôn; ông, bà nội/ngoại mất (tất cả các doanh nghiệp trong Cục); lao động nữ được chính quyền chi tặng quà vào ngày 8.3, ngày 20.10, mức chi theo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị (TƯLĐTT của Công ty 19.5, Công ty Bạch Đằng); người lao động được nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí theo Luật Lao động trước 3 tháng, trong thời gian nghỉ chờ được hưởng nguyên lương (TƯLĐTT  của Công ty Thăng Long)...

Ban Chấp hành Công đoàn Cục H08 đã hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động từ cấp tổ sản xuất trở lên và tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Thông qua Hội nghị người lao động, đoàn viên, công nhân viên lao động được nghe và nắm rõ về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, được tham gia đóng góp ý kiến về kế hoạch sản xuất, được giám sát về quỹ lương, quỹ phúc lợi, quỹ thi đua khen thưởng... của đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục còn hướng dẫn, chỉ đạo Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, chủ động nắm bắt, đề xuất, kiến nghị những vấn đề vướng mắc liên quan trực tiếp đối với người lao động tại đơn vị.

Các Công đoàn cơ sở cũng đã chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn cơ sở được tham gia trực tiếp các Hội đồng giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động như tham gia Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng xét thi đua khen thưởng, kỷ luật; xét nghỉ mát, nghỉ dưỡng; tham gia Hội đồng giao kế hoạch sản xuất, Hội đồng xây dựng đơn giá tiền lương sản phẩm... Qua đó đã làm tốt công tác giám sát và kịp thời đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn linh hoạt và sáng tạo các hình thức chăm lo Tết cho NLĐ

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo các hình thức chăm lo Tết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đoàn viên và NLĐ, của tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương…

Sáng tạo trong hoạt động vận động ủng hộ phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Tại các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong lúc mà chính các doanh nghiệp cũng đang phải gồng mình lo việc làm, tiền lương, mua khẩu trang, nước sát khuẩn và chính các ĐV&NLĐ cũng đang phải cùng gia đình chật vật với việc tiền lương bị giảm do giảm giờ làm, giãn ca, nghỉ luân phiên… thực sự là việc làm khó.

Hơn 5.290.800 người lao động được hỗ trợ bữa ăn ca

Hà Anh |

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH (từ ngày 25.2.2016 đến nay) của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, đã có hơn 5.290.800 người được hỗ trợ bữa ăn ca, giá trị bữa ăn tại các doanh nghiệp phổ biến từ 16.000 - 20.000 đồng/suất.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn linh hoạt và sáng tạo các hình thức chăm lo Tết cho NLĐ

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo các hình thức chăm lo Tết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đoàn viên và NLĐ, của tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương…

Sáng tạo trong hoạt động vận động ủng hộ phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Tại các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong lúc mà chính các doanh nghiệp cũng đang phải gồng mình lo việc làm, tiền lương, mua khẩu trang, nước sát khuẩn và chính các ĐV&NLĐ cũng đang phải cùng gia đình chật vật với việc tiền lương bị giảm do giảm giờ làm, giãn ca, nghỉ luân phiên… thực sự là việc làm khó.

Hơn 5.290.800 người lao động được hỗ trợ bữa ăn ca

Hà Anh |

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH (từ ngày 25.2.2016 đến nay) của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, đã có hơn 5.290.800 người được hỗ trợ bữa ăn ca, giá trị bữa ăn tại các doanh nghiệp phổ biến từ 16.000 - 20.000 đồng/suất.