Trao 13 giải thi viết về “Gương sáng phụ nữ ngành caosu”

Nam Dương |

Gần 50 năm qua kể từ ngày đất nước thống nhất, phụ nữ ngành caosu Việt Nam với hơn 40% lực lượng đã đóng góp to lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chiều 19.10, Công đoàn Caosu Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam đã tổ chức họp mặt trực tuyến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2022) và Tọa đàm "những gương sáng phụ nữ ngành caosu qua các thời kỳ".

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Huế Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam – đã ôn lại truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ ngành caosu nói riêng.

Bà Minh nhấn mạnh: “Sau 30.4.1975, đội ngũ công nhân caosu lại bước vào chặng đường lao động với tinh thần làm chủ, có chất lượng và hiệu quả, từng bước khôi phục vườn cây, nhà máy, mở rộng diện tích cao su, từng bước nâng cao đời sống, sản xuất thật nhiều “vàng trắng” để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

47 năm qua, năm lần mở đất phát triển ngành cao su đã trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững. Đó là công sức, trí tuệ, lòng yêu nước nồng nàn, phát huy và giữ gìn, phát triển các giá trị truyền thống của bao lớp người thợ, trong đó phụ nữ công nhân caosu tiếp tục viết nên những trang sử vàng”.

Lãnh đão Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam và Công đoàn Caosu Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Gương sáng phụ nữ ngành caosu Việt Nam“. Ảnh: Nam Dương
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam và Công đoàn Caosu Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Gương sáng phụ nữ ngành caosu Việt Nam“. Ảnh: Nam Dương

Ông Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam – cũng khẳng định: “Gần 50 năm qua, kể từ ngày đất nước thống nhất, phụ nữ ngành caosu Việt Nam với hơn 40% lực lượng đã đóng góp to lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho lao động nữ”.

Ông Nhựt cũng đề nghị Công đoàn Caosu Việt Nam tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt một số nội dung nhằm phát huy năng lực và nâng cao vai trò, vị trí của lao động nữ ngành caosu.

Tại buổi lễ, Công đoàn Caosu Việt Nam cũng công bố, trao giải đợt 2 cuộc thi viết “Gương sáng phụ nữ ngành caosu”. Theo đó, trong đợt 2 (từ 1.4.2022 – 28.7.2022), ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 44 tác phẩm từ 18 đơn vị dự thi. Kết quả, ban tổ chức cuộc thi đã chọn được 12 tác phẩm để trao giải gồm 1 giải Nhì (không có giải Nhất), 4 giải Ba, 7 giải khuyến khích và 1 giải tập thể cho đơn vị có nhiều bài thi.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giáo dục Cần Thơ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Ngày 19.10, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ và Lãnh đạo Sở GDĐT, Công đoàn Ngành GDĐT thành phố phối hợp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2022.

Bằng Kiều chia sẻ về người phụ nữ quan trọng nhất đời mình dịp 20.10

Hải Minh |

Bằng Kiều cho biết, bản thân anh là người luôn yêu thương, trân trọng phụ nữ, biết ơn những hy sinh âm thầm của họ. Đặc biệt là người mẹ của mình.

Khi phụ nữ lãnh đạo hãng hàng không

Hoàng Phong |

Những tàu bay Vietjet đã hiện thực hóa giấc mơ bay cho hàng triệu người chưa từng đi máy bay, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở khắp các quốc gia, địa phương mà hãng có đường bay tới.

Những hoạt động gắn kết gia đình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Tuấn Đạt |

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 sắp đến, một số gợi ý dưới đây sẽ là sợi dây giúp gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thêm bền chặt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công đoàn ngành Giáo dục Cần Thơ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Ngày 19.10, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ và Lãnh đạo Sở GDĐT, Công đoàn Ngành GDĐT thành phố phối hợp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2022.

Bằng Kiều chia sẻ về người phụ nữ quan trọng nhất đời mình dịp 20.10

Hải Minh |

Bằng Kiều cho biết, bản thân anh là người luôn yêu thương, trân trọng phụ nữ, biết ơn những hy sinh âm thầm của họ. Đặc biệt là người mẹ của mình.

Khi phụ nữ lãnh đạo hãng hàng không

Hoàng Phong |

Những tàu bay Vietjet đã hiện thực hóa giấc mơ bay cho hàng triệu người chưa từng đi máy bay, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở khắp các quốc gia, địa phương mà hãng có đường bay tới.

Những hoạt động gắn kết gia đình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Tuấn Đạt |

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 sắp đến, một số gợi ý dưới đây sẽ là sợi dây giúp gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thêm bền chặt.