Chăm lo tốt hơn việc làm đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động

MINH NHIÊN |

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) Lê Thanh Hưng và Chủ tịch Công đoàn Caosu Phan Mạnh Hùng đã ký kế hoạch liên tịch số 153/KHLT/CSVN - CĐCS về việc tổ chức Tháng Công nhân (TCN) và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Theo đó, hoạt động của TCN năm nay tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động của TCN; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; truyền thống Ngày Quốc tế lao động 1.5… 

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19;

Triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên, thương lượng, ký kết bổ sung thỏa ước lao động tập thể với những nội dung thiết thực và có lợi hơn cho NLĐ. Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để chăm lo tốt hơn việc làm đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ.

Công đoàn các cấp phối hợp cùng chính quyền tổ chức các hội thi tay nghề, Hội thi Bàn tay vàng, vận động đoàn viên, NLĐ tích cực sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh gắn với Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐVN; tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu đơn vị với cán bộ công đoàn và NLĐ để lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tổ chức các hoạt động “Cảm ơn NLĐ”, tuyên dương đoàn viên, NLĐ tiêu biểu tại đơn vị…

Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 được phát động với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam yêu cầu các đơn vị phải đổi mới và tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ cả trực tiếp và trực tuyến với NLĐ; xây dựng, phát hành các thông điệp, cảnh báo, sổ tay, tờ rơi, đĩa CD, DVD hướng dẫn các chủ đề, nội dung triển khai. Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

MINH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Mỗi hoạt động trong Tháng Công nhân đều hướng về người lao động

Mai Dung |

Ngày 17.4, hơn 2.000 công nhân, lao động các khu công nghiệp ở Hải Phòng có mặt tại khu đô thị Seoul Ecohome (đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ), để tham dự lễ khai mạc Tháng Công nhân 2022 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Tăng lương tối thiểu vùng: Không được cắt giảm phụ cấp của người lao động

Bảo Hân |

Trước thông tin lương tối thiểu vùng (LTTV) tăng 6% từ ngày 1.7.2022, nhiều NLĐ và cán bộ công đoàn mong sắp tới lương cơ bản của NLĐ sẽ được tăng tương ứng, tuy nhiên, việc tăng lương này không được đi kèm cắt giảm những khoản phụ cấp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bắc Giang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Mỗi hoạt động trong Tháng Công nhân đều hướng về người lao động

Mai Dung |

Ngày 17.4, hơn 2.000 công nhân, lao động các khu công nghiệp ở Hải Phòng có mặt tại khu đô thị Seoul Ecohome (đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ), để tham dự lễ khai mạc Tháng Công nhân 2022 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Tăng lương tối thiểu vùng: Không được cắt giảm phụ cấp của người lao động

Bảo Hân |

Trước thông tin lương tối thiểu vùng (LTTV) tăng 6% từ ngày 1.7.2022, nhiều NLĐ và cán bộ công đoàn mong sắp tới lương cơ bản của NLĐ sẽ được tăng tương ứng, tuy nhiên, việc tăng lương này không được đi kèm cắt giảm những khoản phụ cấp.