Vết thương giữa lòng thành phố

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng diễn ra vào giữa tháng 10 vừa qua tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm đến chính quyền và các nhà đầu tư 6 điều nhắn gửi.

Thủ tướng đề nghị 4 việc, trong đó cả chính quyền lẫn nhà đầu tư, phải có chiến lược lâu dài, triển khai dự án đúng tiến độ, tức là phải làm thật, thể hiện rõ quan điểm hai bên cùng thắng. Thành phố cần xem xét thu hồi các tài nguyên và ưu đãi đã cấp cho các nhà đầu tư kém cỏi để tái phân bổ lại cho các nhà đầu tư xứng đáng hơn.

Theo đó, chính quyền Đà Nẵng cũng đăng đàn, kêu gọi doanh nghiệp trong, ngoài nước đầu tư dự án Cảng Liên Chiểu, dự án di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị, dự án phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp... với số vốn dự kiến hàng chục ngàn tỉ đồng trong các năm tới.

Và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hy vọng, với vai trò là trung tâm của miền Trung về các lĩnh vực, Đà Nẵng phát triển được là nhờ đổi mới tư duy phát triển, cách làm đột phá, táo bạo… như trong lịch sử đã từng.

Về phía chính quyền là vậy, nhưng các nhà đầu tư liệu có thực lòng? Hiện nay ngay giữa trung tâm thành phố, khu đất vàng gồm: 84 Hùng Vương, 3 mặt tiền đường, với “chiếc bánh vẽ” Khu phức hợp Viễn Đông Meridian Tower 48 tầng, vốn dự kiến 180 triệu USD, vẫn bị bỏ hoang phế suốt 6 năm nay. Cạnh đó Khu đất số 8 Phan Chu Trinh, khu C130 trên đường Nguyễn Chí Thanh... đất đai bao la hàng chục nghìn mét vuông, cũng chừng ấy năm hoang hóa, im lìm.

Cả ba công trình, được mua bán lòng vòng, trục lợi với số tiền không nhỏ, và nay như một vết thương giữa lòng thành phố. Trong khi nhiều chủ đầu tư có thực tâm lại bói không ra một mét đất nào.

Để tiếp tục con đường phát triển vượt qua các giới hạn hiện tại, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy với tầm nhìn chiến lược dài hạn hơn, để mở ra không gian phát triển là yếu tố cần.

Và muốn đủ, trước hết chính quyền phải nhanh chóng có quyết định dứt khoát với các công trình nói trên, bằng biện pháp như Thủ tướng đã gợi ý: “Xem xét thu hồi các tài nguyên và ưu đãi đã cấp cho các nhà đầu tư kém cỏi để tái phân bổ lại cho các nhà đầu tư xứng đáng hơn”. Có làm được điều này, người dân mới tin sự thực tâm của chính quyền, cũng như của các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng là có thật.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.