Tự làm khó mình

THÙY TRANG |

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng thống kê, tổng lượt khách đến thành phố năm 2016 đạt hơn 5,5 triệu lượt, tăng 18,4% so với năm 2015.

Dự kiến năm 2017, Đà Nẵng sẽ đón 6,3 triệu lượt khách. Những con số này sẽ khiến nhiều người phấn khởi khi ngành mũi nhọn của thành phố đang trên đà tăng trưởng. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là những con số tăng “không phanh” đầy thách thức. Cụ thể, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch của Đà Nẵng phát triển nhanh chóng với 617 cơ sở - 24.009 phòng. Tuy nhiên, trong đó lại có hơn 500 cơ sở lưu trú từ 1-3 sao với hơn 14.000 phòng, số lượng cơ sở lưu trú này tập trung phần lớn ở nhiều tuyến đường gần biển của các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Tính riêng trên địa bàn quận Sơn Trà có 172 khách sạn với 6.424 phòng và 93 nhà nghỉ, trong đó phần lớn là khách sạn 3 sao và 3 sao trở xuống.

Điều đáng nói là sự xuất hiện ồ ạt của các khách sạn dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, nhất là vào mùa thấp điểm, công suất phòng trung bình của những khách sạn này chỉ khoảng từ 40-45%. Phát triển quá nóng và không có quy hoạch cơ sở hạ tầng cho du lịch đã mang đến những hệ quả cho cả người dân và du khách.

Năm 2017, lần đầu tiên Đà Nẵng ghi nhận nhiều khu dân cư tại quận Sơn Trà thiếu nước trầm trọng (từ 7-10 ngày không có nước sinh hoạt). Người dân phải xếp hàng để chờ từng xô nước từ xe bồn khiến họ phải thốt lên “Chưa bao giờ khổ như ri”.

Chưa dừng lại ở đó, những ngày qua, bãi biển Đà Nẵng đang phải gánh hàng nghìn mét khối nước thải từ các công trình du lịch dịch vụ. Sự quá tải về lượng dân cư, du khách cùng hệ thống thoát nước xuống cấp khiến nhiều cửa xả làm đổi màu nước biển, các “kênh nước thải” đen ngòm, bốc mùi hôi thối xuất hiện. 

Ngay sau đó, Sở Tài nguyên - Môi trường cùng Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã gấp rút xử lý kèm lời lý giải: “Đây là nước mưa và nước thải mà khi mưa lớn, các trạm bơm không thể gom xuể nên phải chấp nhận để nước xả ra biển!”.

Ông Đặng Quang Vinh - Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - cho hay, thành phố đã có dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng để giải quyết triệt để thì vẫn “chịu”.

Đà Nẵng đang trong giai đoạn phát triển nóng và sự tăng trưởng đang vượt quá sức tải của cơ sở hạ tầng hiện có. Nếu thành phố vẫn cứ chăm chăm tăng số khách mà không nhìn thấy khả năng của mình ở đâu thì người dân vẫn phải chịu cảnh thiếu nước sạch, du khách thì hứng chịu nước thải.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.