Tự cứu!

NGUYỄN TRI |

Bộ NNPTNT vừa phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) và sản phẩm an toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. 

Trước đó Diễn đàn kinh tế tư nhân, phối hợp với Văn phòng Chính phủ cũng có một hội nghị rộng rãi với các địa phương và chuyên gia bàn về vấn đề đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Tất cả đều cho thấy, đang có một chuyển biến mạnh trong quan điểm định hướng cơ cấu kinh tế, một thời quá chú trọng đến công nghiệp, du lịch mà quên đi rằng Việt Nam vốn là nước nông nghiệp và hiện có khoảng 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản.

Năm 2017, giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt hơn 36 tỉ USD; và cố gắng đến năm 2018 là 40 tỉ USD. Theo ông Nguyễn Quang Tin - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NNPTNT), việc ứng dụng CNC và khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp là một hướng đi tất yếu đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy vậy với một nước gần như “thuần nông”, với nông dân gần như áp đảo về dân số, nhưng chỉ mới có 12 doanh nghiệp tổ chức ứng dụng CNC trong nông nghiệp là con số quá sức khiêm tốn. Ông Trần Viết Phương - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đà Nẵng - cho biết, trên thực tế, việc ứng dụng các CNTT, tự động hóa sản xuất, công nghệ sinh học, các quy trình canh tác tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm còn ít. Còn ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho rằng, NNCNC cần sản xuất với quy mô lớn, vốn đầu tư ban đầu tương đối cao, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư.

Tại hội nghị, hầu hết các địa phương tiếp tục nêu kiến nghị với Chính phủ sớm thể chế hóa bằng các chính sách, cơ chế phù hợp cho sản xuất nông nghiệp CNC; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm phục vụ nông nghiệp CNC. Thiết nghĩ, lợi ích do sản phẩm nông nghiệp CNC mang lại đã quá rõ, nhưng cứ “chờ” cơ chế từ trên mãi thì bao giờ nông nghiệp các tỉnh miền Trung mới “phất cờ”. Xin “hãy tự cứu trước khi trời cứu!”. Đó là điều mà các địa phương phải ý thức, trước khi chờ đợi cơ chế của Chính phủ.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.