Từ cây thanh long đến cây hồ tiêu

KỲ QUAN |

Cách đây vài năm, các vùng trồng thanh long ở Long An bỗng xôn xao trước việc có nhiều người đến mua gom bông thanh long, rồi sấy khô xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Chính quyền một số địa phương ở tỉnh Long An lúng túng nên khuyến cáo bà không được bán bông thanh long cho thương lái khi chưa biết họ mua làm gì. Dù vậy, người nông dân vẫn bán bông thanh long cho thương lái. Họ chỉ biết rằng, thay vì vặt bỏ bông thanh long, gom lại đem bán được bộn tiền. Theo kỹ thuật trồng thanh long, người trồng phải vặt bỏ khoảng một nửa lượng bông mới đơm, số còn lại mới cho trái chất lượng. Từ trước tới giờ, bông thanh long chỉ vặt bỏ đi, có khi còn gây ô nhiễm môi trường. Giờ có người mua, cảm ơn họ không hết, cớ sao lại cấm? Sau đó một thời gian, tôi có chuyến đi công tác Trung Quốc được uống Trà thảo mộc làm từ nhiều loại hoa. Thật bất ngờ, khi trong thành phần trà có cả bông thanh long mua từ Việt Nam. Thì ra là vậy, thương nhân Trung Quốc đã mua thứ người Việt mình vứt đi để làm thức uống cao cấp.

Câu chuyện tương tự mới đây lại xảy với cây tiêu ở vài địa phương Tây Nguyên. Cung vượt cầu, hồ tiêu rớt giá thảm hại. Trồng tiêu hiệu quả thấp. Nhiều hộ nông dân phải chặt bỏ, đặc biệt là những cây già cho năng suất thấp, để chuyển sang trồng cây khác hiệu quả hơn. Thân tiêu chặt bỏ còn dùng làm củi đốt, chớ rễ cây chẳng làm gì được, người nông dân còn phải mất công đào bỏ. Đúng lúc ấy, có người đến mua gom rễ tiêu để xuất sang Trung Quốc. Họ mua với giá 20.000 đồng/kg rễ tươi và 90.000 đồng/kg (rễ khô). Thay vì bỏ đi, người nông dân bán rễ tiêu thu được khá tiền.

“Phát hiện” vấn đề, chính quyền địa phương đã yêu cầu ngưng việc mua bán rễ tiêu, vì có dấu hiệu bất thường, có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an ninh nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mặc cho cảnh báo, người nông dân vẫn bán rễ cây tiêu, thay vì bỏ đi. Có điều chắc chắn là, thương lái Trung Quốc không mua rễ hồ tiêu đem về đổ bỏ, mà sẽ làm ra một thứ gì đó có giá trị, đem bán kiếm lời. Cũng cần nói thêm, lúc giá hồ tiêu hãy còn cao, thương lái cũng đến đặt vấn đề mua rễ cây tiêu, nhưng không ai bán, vì tính ra để dưỡng cây, rồi bán hạt hồ tiêu hiệu quả hơn nhiều. Đừng hoảng hốt, hãy để người nông dân tự quyết những chuyện đơn giản ấy, họ thừa biết cái nào có lợi, cái nào hại!

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.