Trống, kèn xuôi ngược

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Bộ Công Thương (CT) vừa có kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Cty cổ phần Con Cưng.

Nội dung cuộc kiểm tra này căn cứ trên cơ sở phản ánh của báo chí và khiếu nại của khách hàng về nhãn mác và xuất xứ sản phẩm của Cty này.

Kiểm tra đối với 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Cty, Đoàn kiểm tra đánh giá: Về cơ bản Cty đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy hồ sơ nhập khẩu của Cty hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu.

Đồng thời Bộ trưởng Bộ CT cũng chỉ đạo: “Cục Quản lý thị trường (QLTT) và các đơn vị trong bộ tiếp tục rà soát tổng thể các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ/thực thi công vụ của cán bộ, công chức lực lượng QLTT và Bộ Công Thương để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức lực lượng QLTT trong khi thi hành công vụ nếu có…”.

Yêu cầu này có lý do, vì trước đó, qua phát hiện của người tiêu dùng, các Chi cục QLTT cũng đã tổ chức 192 vụ kiểm tra đối với Con Cưng, kết luận Cty có vi phạm hàng loạt quy định Nhà nước về nhãn hàng hóa; khuyến mại và các quy định về thương mại điện tử…

Những vấn đề ban đầu cơ quan chức năng cơ sở kết luận “là nghiêm trọng”, sau đó cấp trên phúc tra thì kết quả ngược lại, không phải lần đầu và cũng không còn lạ. Ví dụ mới đây QLTT một tỉnh phía Nam kiểm tra phương tiện vận chuyển gạo lưu thông trên đường và xử phạt 25 triệu vì không tem nhãn. Sau khi có phản ảnh của báo chí, quyết định này được rút lại, “tang vật” trả cho khổ chủ…

Hiện nay, không ít doanh nghiệp vẫn than về tình trạng thanh, kiểm tra triền miên của các ngành, các cấp, từ trung ương đến địa phương, chồng lấn lên nhau. Nhân vụ Con Cưng, thiết nghĩ Bộ CT cần mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính hơn nữa; hơn hết xử lý nghiêm các cá nhân lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, thì DN mới mong bớt khốn đốn vì câu chuyện thanh kiểm tra.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Vụ Con Cưng bị "bầm giập": Nếu quản lý thị trường sai thì sao...

ĐỨC THÀNH |

Công ty Cổ phần Con Cưng không phải là doanh nghiệp đầu tiên phải chịu “sóng gió” đến “bầm giập” trong các đợt thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT). 

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương thành lập tổ công tác "đặc biệt"

P.D |

Sau khi có kết luận cuối cùng về vi phạm của Con Cưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường. 

Kết luận chính thức của Bộ Công thương: Con Cưng không buôn lậu, không bán hàng giả

Phạm Dung |

Sau gần 1 tháng kiểm tra, sáng nay 17.8, Bộ Công thương đã chính thức đưa ra kết luận về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ Con Cưng bị "bầm giập": Nếu quản lý thị trường sai thì sao...

ĐỨC THÀNH |

Công ty Cổ phần Con Cưng không phải là doanh nghiệp đầu tiên phải chịu “sóng gió” đến “bầm giập” trong các đợt thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT). 

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương thành lập tổ công tác "đặc biệt"

P.D |

Sau khi có kết luận cuối cùng về vi phạm của Con Cưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường. 

Kết luận chính thức của Bộ Công thương: Con Cưng không buôn lậu, không bán hàng giả

Phạm Dung |

Sau gần 1 tháng kiểm tra, sáng nay 17.8, Bộ Công thương đã chính thức đưa ra kết luận về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng.