Tiền ở trong tư duy

THẨM HỒNG THUỴ |

Thông tin được cho rằng trong tháng 9.2017, TPHCM sẽ cho đấu giá quảng cáo bên hông của hơn 2.000 chiếc xe buýt với khoản thu được dự kiến khoảng 200 tỉ đồng/năm cho thấy một sự thay đổi không nhỏ về tư duy quản lý điều hành. Số tiền này sẽ bù đắp cho khoảng 20% ngân sách thành phố trợ giá cho xe buýt hằng năm.

Trở lại “lịch sử” của vấn đề này mới có thể hiểu được vì sao đây là sự thay đổi “không nhỏ”: Năm 2002, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 108, trong đó có quy định cấm quảng cáo trên xe buýt. Dư luận đã không đồng thuận với quy định này, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có nhu cầu quảng bá sản phẩm, dịch vụ cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo. Đến năm 2009, với Quyết định số 39 cũng do UBND TPHCM ban hành, lệnh cấm của 7 năm trước vẫn không được tháo dỡ. Dù thời điểm ấy trên thế giới loại hình quảng cáo ngoài trời trên xe buýt đã quá phổ biến. Dù rằng tới thời điểm ấy thành phố mỗi năm phải bù lỗ đến 600 tỉ đồng/năm cho hệ thống xe buýt, nhưng vẫn khước từ nguồn thu hơn 100 tỉ đồng/năm từ quảng cáo bên hông xe buýt.

Vấn đề hoàn toàn nằm ở tư duy. Khi đó còn không ít định kiến cho rằng, quảng cáo hai bên xe buýt là gây mất mỹ quan, là không nghiêm túc; trong khi ngay cả ở những quốc gia tiên tiến bậc nhất, văn minh bậc nhất trên thế giới xem quảng cáo bên hông xe buýt là điều bình thường và cần tận dụng. Ngày nay, người ta còn dựng cả màn hình LED to đùng bên hông xe buýt để chạy clip quảng cáo chứ không chỉ dừng lại ở những hình ảnh sơn vẽ nữa. Một minh chứng khác của vấn đề tư duy là trường hợp nhà giữ xe máy tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi còn là bãi tạm, nhu cầu gửi xe máy qua đêm thì nhiều nhưng mặt bằng không đáp ứng. Đơn vị quản lý muốn có nguồn thu nhưng lại ngại trách nhiệm nên đã giăng băngrôn “không nhận giữ xe qua đêm” nhưng trên thực tế vẫn âm thầm nhận giữ và thu tiền với thái độ ban phát khiến nhiều khách cảm thấy bực bội, ức chế. Từ ngày dự án nhà để xe với kinh phí đầu tư 500 tỉ đồng được xây dựng và hoàn thành, hiện đại, khang trang, ngăn nắp và sự phục vụ, hỗ trợ chu đáo, tấm băngrôn kia tất nhiên đã bị dẹp đi, khách gửi xe qua đêm dù phải trả phí cao hơn nhưng vẫn cảm thấy hài lòng.

Trở lại vấn đề quảng cáo bên hông xe buýt, 15 năm bị khước từ gây thất thu, lãng phí bao nhiêu ngàn tỉ đồng thì đã quá rõ. Và một khi rào cản trong chính tư duy được cởi bỏ, không chỉ giảm bớt gánh nặng cho ngân sách mà còn có lợi cho nhiều bên.

THẨM HỒNG THUỴ
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.