Sạt lở ở sông Kôn, Bình Định

XUÂN NHÀN |

Những bờ xôi ruộng mật dọc sông Kôn đoạn qua thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định từng ngày trôi tuột xuống sông; những mùa vụ mướt xanh được nuôi dưỡng trong sự phập phồng của người nông dân sau một đêm bỗng nhiên “mất tích”. Tình cảnh trớ trêu trên liên quan đến nạn khai thác cát ồ ạt của một doanh nghiệp đến từ Ninh Bình.

Bà Lê Thị Thu - ở tổ 2 khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong, có 3 sào đất trồng lạc - kể: “Bình thường ở thời điểm này, gia đình tôi đã có sản phẩm chạy chợ. Nay thì 2 trong số 3 sào đã trôi sông trôi bể, sào còn lại bị bờ sông lở lói xâm thực hằng ngày”. Theo thống kê sơ bộ của UBND thị trấn Phú Phong, có 30 hộ dân Hòa Lạc bị thiệt hại tài sản do nạn sạt lở với tổng diện tích đất canh tác khoảng gần 5ha. Nhiều diện tích trong số này được khai phá hơn 20 năm và đã được cấp quyền sử dụng. Ông Phạm Tấn Hợi, cán bộ địa chính - xây dựng UBND thị trấn Phú Phong cung cấp thêm thông tin: Sạt lở nghiêm trọng diễn ra cuối mùa mưa lũ 2017. Bước đầu có thể xác định do Cty CP Tập đoàn Phúc Lộc, khi khai thác cát sông đã đổ đá ngăn dòng, làm đường vận chuyển khiến dòng chảy bị thay đổi.

Hoạt động khai thác cát, vật liệu san lấp của doanh nghiệp làm dấy lên nỗi bất an của người dân suốt các năm 2016, 2017. Ông Nguyễn Mười (thị trấn Phú Phong) buồn thảm dự báo cận cảnh “không còn đất chọi chim” nếu vẫn tiếp diễn cảnh tượng đào khoét lòng sông. Khổ nạn diễn ra đã lâu nhưng cách thức xử lý trách nhiệm vẫn quẩn quanh, chậm chạp.

Gần đây, UBND tỉnh Bình Định có văn bản yêu cầu Phúc Lộc khắc phục khẩn cấp việc tác động làm xói lở bờ sông, gây xâm thực đất canh tác của dân. Ngoài ra chính quyền tỉnh còn chỉ đạo UBND huyện Tây Sơn phối hợp với doanh nghiệp xác định mức độ thiệt hại làm căn cứ bồi thường trước ngày 30.4 để trả lại thành quả lao động mồ hôi nước mắt của nông dân Phú Phong.

Trước mắt UBND huyện Tây Sơn huy động cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định diện tích đất đai, hoa màu bị thiệt hại, đặt hoạt động khai thác cát của Phúc Lộc trong tình trạng bị giám sát thường xuyên. Phó Tổng Giám đốc Cty Phúc Lộc Vũ Trọng Kiên thông báo đã phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và “đang chờ kết quả tổng hợp để xem xét hỗ trợ, đền bù”. Người dân đang ngóng chờ, tuy vậy nan giải nhất là vấn đề đất đai làm tư liệu sản xuất ngày càng thu hẹp, thì chưa biết chính quyền sẽ giải quyết như thế nào.

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục người dân Cần Thơ tháo chạy sạt lở

Theo VnExpress |

Đoạn bờ kè sông Ô Môn đang được thi công bất ngờ sạt lở khiến gần chục hộ dân nháo nhào tháo chạy.

Dân phập phồng trước mối đe dọa của “hà bá”

TRẦN LƯU |

Hàng chục hộ khu vực giáp Sông Hậu (xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang sống trong cảnh lo sợ từng ngày khi sạt lở đang de đọa và cách đê bao chỉ 2 gang tay…

Khai thác cát, tiếp tay cho hà bá "nuốt" đất

Hưng Thơ |

Những năm trở lại đây, tình trạng sạt lở bờ sông tại tỉnh Quảng Trị diễn ra phức tạp, tốc độ xói lở nhanh và khu vực sạt lở thường xuyên thay đổi. 

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Hàng chục người dân Cần Thơ tháo chạy sạt lở

Theo VnExpress |

Đoạn bờ kè sông Ô Môn đang được thi công bất ngờ sạt lở khiến gần chục hộ dân nháo nhào tháo chạy.

Dân phập phồng trước mối đe dọa của “hà bá”

TRẦN LƯU |

Hàng chục hộ khu vực giáp Sông Hậu (xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang sống trong cảnh lo sợ từng ngày khi sạt lở đang de đọa và cách đê bao chỉ 2 gang tay…

Khai thác cát, tiếp tay cho hà bá "nuốt" đất

Hưng Thơ |

Những năm trở lại đây, tình trạng sạt lở bờ sông tại tỉnh Quảng Trị diễn ra phức tạp, tốc độ xói lở nhanh và khu vực sạt lở thường xuyên thay đổi.