Sập nguồn!

Nguyễn Trung Hiếu |

Thị trường địa ốc Đà Nẵng hiện gần như “sập nguồn” sau thông tin về Thông tư 33 của Bộ TNMT quy định ghi tên nhiều người vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đây là cú bồi thứ hai vào thị trường vốn đang ngắc ngoải vì chỉ thị “sửa sai” của UBND TP.Đà Nẵng, đổi toàn bộ “sổ đỏ” đối với các trường hợp mua quyền sử dụng đất tại các dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ (SXKD) địa ốc xuống 50 năm (trước đây là sử dụng lâu dài).

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, căn cứ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2012 (đã công bố 2013), về việc chính quyền TP giai đoạn trước đây đã cấp giấy chứng nhận sử dụng đất với nhiều lô, thửa đất SXKD, nhưng ghi sai thời hạn cho mục đích sử dụng là “lâu dài” đều phải thu hồi. Và việc chậm trễ khắc phục sai phạm theo kết luận Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai này cũng là một trong những sai phạm của tập thể Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và cá nhân Chủ tịch UBND TP mà Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa công bố.

Ông Thơ kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân sở hữu những lô thửa đất trường hợp nêu trên, sớm phối hợp với TP để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Đại diện  Sở TNMT TP.Đà Nẵng cũng khẳng định, việc cấp sổ đỏ đối với đất SXKD, cho các hộ dân, tổ chức có thời hạn sử dụng lâu dài là sai với quy định của Luật Đất đai, chỉ được cấp có thời hạn là 50 năm. Trước sau gì cũng phải thực hiện. Theo cách nói của dân kinh doanh bất động sản thì đây là “tiếng sét giữa trời quang”, vì phần lớn các lô, thửa đất loại này đã bị chuyển nhượng, mua bán qua nhiều chủ, với số lượng lên đến hàng vạn lô đất từ các dự án. Vì vậy thiệt hại cho người mua, chuyển nhượng… cuối cùng là không tính xuể.

Sau hơn nhiều tháng, Đà Nẵng chỉ điều chỉnh được khoảng 50 trong số cả vạn trường hợp. Theo Luật Đất đai, việc sang nhượng, đổi chủ thứ 3 thì không thực hiện thu hồi đất nữa. Tuy nhiên, chính quyền sẽ buộc điều chỉnh hạn sử dụng khi người dân tự nguyện mang đến, hoặc khi làm các thủ tục pháp lý tại các phòng công chứng. Vô tình hay hữu ý trong việc cấp “sổ đỏ” sai thời hạn sử dụng trước đây đang mang lại hệ lụy nặng nề vô kể đối với tài sản của người dân. Nhiều người cho biết, sẽ nhờ tòa án phân xử về sai sót này.

Nguyễn Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.