Ô nhiễm từ khu - cụm công nghiệp

TÂM PHÚC |

Có nhiều tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường ở tỉnh Cà Mau, trong đó, có tác nhân xuất phát từ hoạt động của các cơ sở sản xuất (CSSX) tại các khu công nghiệp (KCN) - cụm công nghiệp cụm công nghiệp (CCN).

Cụ thể, như: KCN Hòa Trung hiện có 9 CSSX, Cụm công nghiệp Sông Đốc và khu vực tiếp giáp có 12 CSSX công nghiệp, chủ yếu là chế biến thủy sản và bột cá phát sinh nhiều mùi hôi, khí thải, nước thải ô nhiễm khiến người dân trong khu vực và xung quanh bức xúc.

KCN Hòa Trung không có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hầu hết các CSSX nằm cạnh kênh xáng Lương Thế Trân, nhiều vị trí xả thải nằm bên dưới nhà dân ven sông nên rất khó kiểm soát việc xả thải. Thêm vào đó, đặc điểm loại hình sản xuất chytin, nước mắm phát sinh nhiều mùi hôi, khí thải phát tán rộng khó kiểm soát; phần lớn nhà xưởng diện tích chật hẹp, không đủ bố trí hệ thống thu gom nước thải, khí thải đạt yêu cầu; hầu hết các cơ sở đều chưa lắp đặt hệ thống xử lý mùi hôi.

Còn tại CCN Sông Đốc, các CSSX đều nằm ven sông nên rất khó kiểm soát việc xả thải. Mặt khác, loại hình sản xuất bột cá với công nghệ lò hơi đốt trấu rời phát sinh nhiều khí thải, bụi ra môi trường. Ngoài ra, các CSSX chytin, sơ chế thủy sản nhỏ lẻ không có hệ thống xử lý nước thải vẫn đang hoạt động cạnh CCN nên mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Cà Mau đã có kế hoạch khắc phục năm 2018. Đối với ô nhiễm từ 2 KCN - CCN, đưa ra giải pháp: Kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với thanh - kiểm tra xử lý vi phạm và từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN - CCN theo quy hoạch được phê duyệt; đồng thời đề ra nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, giao trách nhiệm cho các sở, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm môi trường, các CSSX phải thay đổi công nghệ sản xuất, nguyên liệu đốt gây ô nhiễm, xây dựng hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (đối với CCN Sông Đốc); mời gọi đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung (đối với KCN Hòa Trung).

TÂM PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.