Người có tự trọng

HỮU LONG |

Anh Nguyễn Như Hoàng (SN 1984) giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin (Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghệ) trực thuộc Sở Công Thương Đắk Lắk, vừa nộp đơn xin nghỉ việc. Anh về nhà bán gà nướng.

Đây là một trong nhiều trường hợp gần đây công chức xin thôi việc để về, tự tổ chức kinh tế cho gia đình. Trước đó, trên trang cá nhân, anh Hoàng chia sẻ: “Đồng lương thấp quá không đủ lo cho cuộc sống, tôi tin với công việc mới là kinh doanh gà quê, sạch, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì nếu tận tâm, tôi sẽ được ghi nhận và trả công xứng đáng…”. Những dòng chia sẻ của vị trưởng phòng sau đó nhận được ý kiến trái chiều của đông đảo bạn đọc. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối thì không ít người ủng hộ việc anh Hoàng nghỉ để theo đuổi niềm đam mê bản thân.

Ông Huỳnh Ngọc Dương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk - cho biết, nhận đơn nghỉ việc của anh Hoàng, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghệ tổ chức họp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của vị trưởng phòng này. “Chúng tôi cũng động viên, nắm tâm tư của anh Hoàng. Tuy nhiên, trước nguyện vọng nghỉ việc để kinh doanh cá nhân, chúng tôi đã thống nhất để anh Hoàng được nghỉ việc” - ông Dương nói.

Trao đổi với PV về trường hợp của anh Hoàng, ông Miên Klơng - Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk cho rằng, đã là công chức, viên chức thì ai cũng được hưởng lương theo quy định của nhà nước. Chuyện anh Hoàng cho rằng, mức lương thấp nên nghỉ việc rất khó trả lời đúng hay sai. Ông Miên Klơng lấy ví dụ bản thân ông hiện là chuyên viên cao cấp với mức lương hơn 10 triệu đồng. Với ông có thể thấp nhưng người ngoài lại cho rằng mức lương như vậy là cao. “Trường hợp của ông Hoàng tự nguyện xin nghỉ việc về nhà kinh doanh theo tôi là điều tốt. Đối với cán bộ viên chức, khi ý thức được công việc không phù hợp, không còn niềm đam mê thì nên “từ quan” tìm một việc khác. Đó là người có tự trọng, bởi hiện trên địa bàn tỉnh vẫn có tình trạng cán bộ viên chức sáng cắp cặp đến cơ quan chiều cắp cặp về mà không làm gì.

Từ thực trạng đó, hằng năm sở nội vụ yêu cầu các sở ban ngành chuẩn bị nội dung đánh giá cán bộ, viên chức để sở đánh giá cán bộ. Đối với cán bộ viên chức không đạt yêu cầu 2 năm trở lên đơn vị sẽ đề nghị cho nghỉ việc” - ông Miên Klơng cho hay.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.