Né kê khai tài sản

HỮU LONG |

Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến thông tin một số cán bộ, đảng viên trên địa bàn lấn chiếm đất rừng, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản về việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Dù có chỉ đạo từ huyện nhưng đến nay chỉ có 50% cán bộ thực hiện kê khai. Qua kiểm tra, rà soát, huyện Ea Súp phát hiện trong số chưa thực hiện kê khai có nhiều người sở hữu đất rừng trái phép với tổng số diện tích lên đến 2.000ha” - ông Đông nói.

Theo ông Đông thì chuyện khai phá đất rừng để làm đất nông nghiệp diễn ra từ lâu trên địa bàn, trong đó có một số cán bộ, đảng viên tham gia. Những người này đã được yêu cầu tiến hành kê khai, xác định mốc thời gian lấn chiếm, từ đó có cơ sở xác định trách nhiệm cụ thể. Hiện huyện Ea Súp đang lúng túng khi chưa biết nên hay không việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ nguồn gốc đất rừng bởi vướng quy định.

“Theo Nghị định 43 của Chính phủ thì trước năm 2014, địa phương có thể cấp đất, nếu không phải là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn cho người dân. Thế nhưng Chỉ thị 1685 của Chính phủ mới đây yêu cầu “kiên quyết thu hồi diện tích rừng, đất lâm nghiệp, thuộc các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng phê duyệt... “Từ thực tế tại huyện Ea Súp, chúng tôi kiến nghị tỉnh trình Chính phủ xem xét, cho hướng xử lý vấn đề của địa phương” - ông Đông nói.

Thực trạng lấn chiếm đất rừng tại huyện Ea Súp nhiều năm nay diễn ra phức tạp. Điển hình nhất là các vụ nổ súng, hỗn chiến khiến nhiều người chết trên địa bàn vào dịp cuối năm 2017 mà nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp rừng bị lấn chiếm. Trong khi địa phương chưa có một giải pháp dứt điểm xử lý tình trạng này, thì hiện tính đến hết năm 2017, đã có 9 xã, 1 thị trấn và 8 doanh nghiệp tại Ea Súp được giao quản lý, bảo vệ. Đất và rừng đều đã để bị xâm lấn (khoảng 10.000ha).

Buông lỏng quản lý tài nguyên Nhà nước của chủ rừng và chính quyền địa phương, hóa ra là chuyện “dễ mình, dễ ta”. “Để rừng bị lấn chiếm, nhiều chủ rừng và chính quyền đổ lỗi lòng vòng; ngành này đổ cho ngành kia, cấp dưới đổ cho cấp trên và ngược lại. Trong số này tình trạng cán bộ, công nhân của các doanh nghiệp được giao rừng tự ý lấn chiếm hoặc mua bán lòng vòng đất rừng là điều không hiếm” - ông Đông cho biết.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Khiển trách Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM vi phạm kê khai tài sản

MINH QUÂN |

Ông Nguyễn Ngọc Công – GĐ trung tâm chống ngập TPHCM bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm kê khai tài sản khi không kê khai một căn nhà và một căn hộ, kê khai tài sản của gia đình mình trong đó có mình và kê khai bất động sản nhưng giá trị không định ra.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người kê khai làm việc

Xuân Hải - Đức Thành |

Đó là nội dung nhận được đa số ý kiến thành viên của Ủy ban Tư pháp tán thành khi thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Phải bắt buộc người thân quan chức kê khai tài sản

Lê Thanh Phong |

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp) nhận định: “Trong đa số các trường hợp, người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi tham nhũng mà không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm thì tài sản đó được coi là tài sản tham nhũng”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khiển trách Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM vi phạm kê khai tài sản

MINH QUÂN |

Ông Nguyễn Ngọc Công – GĐ trung tâm chống ngập TPHCM bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm kê khai tài sản khi không kê khai một căn nhà và một căn hộ, kê khai tài sản của gia đình mình trong đó có mình và kê khai bất động sản nhưng giá trị không định ra.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người kê khai làm việc

Xuân Hải - Đức Thành |

Đó là nội dung nhận được đa số ý kiến thành viên của Ủy ban Tư pháp tán thành khi thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Phải bắt buộc người thân quan chức kê khai tài sản

Lê Thanh Phong |

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp) nhận định: “Trong đa số các trường hợp, người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi tham nhũng mà không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm thì tài sản đó được coi là tài sản tham nhũng”.