Mùa bão, mùa lo!

Triệu Hùng |

Tháng 10 đến tháng 12 hằng năm là mùa bão, lũ miền Trung. Trên bờ lo lũ, thì ngoài biển ngư dân lo không có chỗ neo đậu tàu thuyền tránh gió.

Đơn cử ở Quảng Ngãi, đến tháng 9.2018, toàn tỉnh hiện có hơn 5.600 tàu thuyền, nhưng chỉ có 5 khu neo đậu tránh trú bão, đáp ứng cho gần 1.800 tàu thuyền. 

Đáng chú ý, 400 tàu công suất lớn thường xuyên lâm vào cảnh không có chỗ neo trú. Nhiều vùng đậu trước đây vốn an toàn, nay cửa biển bị bồi lấp nặng, như Sa Huỳnh (Đức Phổ), làm nhiều tàu ra vào mắc cạn, làm hư hỏng tài sản, nên ngư dân cũng không dám vào.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở NNPTNT tham mưu, thực hiện việc nạo vét, thông luồng cửa biển Sa Huỳnh, nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào, tránh trú an toàn, nhưng độ bồi lấp nhanh đang là trở ngại lớn.

Cách đây gần 10 năm, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đầu tư xây dựng cảng neo trú tàu thuyền và thông luồng cửa biển Mỹ Á (giai đoạn 1), với mục tiêu đảm bảo cho 400 tàu cá có công suất lớn (đến 400CV) ra vào cửa biển và neo trú an toàn trong mọi tình huống thời tiết.

Tuy nhiên, trong vòng 4 năm đưa vào sử dụng đã có trên 15 tàu cá của ngư dân gặp nạn khi ra vào cửa biển, trong đó, có 3 tàu cá công suất lớn bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại hơn 6 tỉ đồng.

Một ngư dân cho biết: “Cửa biển tuy đã được nạo vét, nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn, vì còn những tảng đá ngầm. Khi thủy triều rút, tàu va vào đá, dễ bị đánh vỡ”.

Địa phương đang tiếp tục đầu tư công trình cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn 2), với tổng mức đầu tư trên 185 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2013-2019. Mục tiêu của công trình là... khắc phục triệt để những tồn tại của giai đoạn 1, đảm bảo thuận lợi và an toàn cho tàu cá có công suất lớn ra vào cửa biển và neo trú bão. Tuy nhiên, đến thời điểm này một số hạng mục của công trình cũng chỉ ở giai đoạn đang triển khai thi công. Và ngư dân vẫn thiếu chỗ trú tránh trầm trọng. 

Ở Đà Nẵng, Âu thuyền Thọ Quang chỉ đủ sức chứa 493 tàu thuyền các loại. Vào những ngày mưa bão lượng tàu thuyền tập trung về lên tới hơn 1.200 chiếc. Hay Bình Định hiện có 2.500 tàu thuyền, nhưng, khu neo đậu tại cửa biển Tam Quan hiện chỉ đáp ứng được khoảng một 1/2 tàu công suất từ 90CV trở lên. Bất cập này đang là cảnh báo đỏ cho ngành nghề khai thác thủy sản ở Miền Trung!

Triệu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.