Mong sao đừng “đánh trống bỏ dùi”

TRIỆU HÙNG |

Từ 15.9 tới đây, Chợ Nông sản Đà Lạt chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng nông sản sản xuất tại địa phương, đã đăng ký thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. 

Đó là yêu cầu mang tính bắt buộc từ UBND TP.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng nhằm loại trừ các loại nông sản kém chất lượng, hoặc không có nguồn gốc len lỏi vào thị trường mạo danh rau quả Đà Lạt.

Quyết định này xuất phát từ hiện tượng, các loại nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc vận chuyển vào TP.Đà Lạt, được tư thương “phù phép” bằng cách tráng lớp vỏ đất đỏ bản địa, biến thành sản phẩm của địa phương, rồi mang đi nơi khác tiêu thụ, gây thiệt hại cho cả người sản xuất và người tiêu dùng.

UBND TP.Đà Lạt cho biết, cơ sở pháp lý để xây dựng quy chế này là chợ nông sản Đà Lạt ở khu vực Trại Mát, từ lâu được xây dựng quy chế đặc thù, với tiêu chí ban đầu, nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản Đà Lạt. Việc ra quy chế trên được chính quyền địa phương tham mưu cho Ban Quản lý chợ và bà con tiểu thương thống nhất xây dựng nội quy quy chế, chứ không phải văn bản, mệnh lệnh hành chính của chính quyền, nên không hề vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp hộ kinh doanh nào không đồng ý, có thể chuyển ra bên ngoài kinh doanh các loại nông sản nhập từ nơi khác đến.

Tháng 8 vừa qua, cơ quản lý thị trường địa phương đã phát hiện, xử lý 2 hộ kinh doanh đang thực hiện hành vi trộn đất đỏ tại địa phương lên vỏ 1,5 tấn khoai tây Trung Quốc nhập khẩu để đưa ra thị trường. Trong thời gian này, để ngăn chặn hàng hóa kém phẩm chất “phù phép” đội lốt nông sản Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt.

Hy vọng với các biện pháp cứng rắn phù hợp, nông sản Đà Lạt sẽ được trả lại thương hiệu một cách chính đáng và hiện tượng mạo danh rau, củ, quả bản địa theo đó không còn. Mong sao chính quyền Đà Lạt vào “trận” này không “đánh trống bỏ dùi”.

TRIỆU HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.