Môi trường cho “Thành phố môi trường”

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Một lần nữa, chính quyền Đà Nẵng tỏ thái độ kiên định trả lại môi trường cho khu vực dân cư chung quanh hai nhà máy thép gây ô nhiễm, bằng văn bản của ban Tuyên giáo Thành ủy gửi đến báo chí mới đây, thông báo các giải pháp, giải quyết mối băn khoăn cho cả dân lẫn doanh nghiệp (DN).

Công văn nói trên cho biết, chính quyền thành phố đang tập trung hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 1,5 nghìn lao động mất việc; cải tạo môi trường, ổn định đời sống người dân sở tại; sau nữa hỗ trợ, xử lý các vướng mắc về hoạt động sản xuất trong quá trình triển khai, thực hiện chủ trương dừng hoạt động sản xuất của hai nhà máy… Ngoài ra văn bản trên còn khẳng định, không chỉ có hai nhà máy thép, mà tiếp tục “có phương án xử lý các đơn vị sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố”.

Nguyên nhân dẫn đến thái độ cứng rắn này, xuất phát từ một khảo sát của Sở Tài Nguyên-Môi trường Đà Nẵng. Hiện tại, 9 lò luyện thép trong các khu công nghiệp khu vực Hòa Khánh, gây ô nhiễm môi trường sống trầm trọng, với lượng khí CO trong không khí vượt từ 67-100 lần; đặc biệt nồng độ chì vượt từ 40 - 65.550 lần và các thông số kim loại nặng trong không khí đều vượt rất cao.

10 năm qua, người dân chung quanh khu vực các nhà máy thép đã phải sống mòn trong xỉ thép phát tán, khói bụi lò và tiếng ồn vây kín. Nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm nặng. Sau mỗi năm, tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. Số người bệnh và tử vong trong khu vực này ngày càng tăng, phần lớn là lao phổi, ung thư, viêm xoang và bệnh ngoài da. Lỗi này là do quy hoạch sai và tư duy nhiệm kỳ mà ra. Lãnh đạo tiền nhiệm vì nôn nóng phát triển công nghiệp mà tiếp nhận, cho phép đặt các nhà máy thép sát khu dân cư.

Đà Nẵng đã khẳng định, cái giá môi trường là không thể đánh đổi, đặc biệt trong xu thế đang hướng đến mỹ danh “Thành phố môi trường”. Việc an dân bằng giải quyết việc làm cho hơn 1,5 nghìn lao động thất nghiệp sau khi nhà máy thép đóng cửa; cùng với khai thông ách tắc cho danh nghiệp đều đang đặt yêu cầu cấp thiết. Giữ gìn cuộc sống an toàn cho muôn đời sau, bằng động thái kiên quyết đóng cửa hai nhà máy thép và tương lai là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường là đúng đắn. Đây cũng là bài học cho các DN khi muốn mang công nghệ lỗi thời, cũ kỹ đến Đà Nẵng.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.