Minh bạch nền pháp lý cho condotel

XUÂN NHÀN |

Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh vừa đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng 2014 liên quan đến loại hình căn hộ du lịch (condotel).

Trước đó, giữa tháng 3, câu chuyện đầu tư, quản lý, khai thác condotel nói riêng, ngôi nhà thứ hai (second home) nói chung cũng được các nhà quản lý, chuyên gia, giới kinh doanh bất động sản mổ xẻ trong cuộc hội thảo tổ chức ở Bình Định.

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2017, chỉ riêng một số thị trường như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bình Thuận, Quảng Ninh… đã có hơn 22.800 căn hộ du lịch chào bán; số giao dịch thành công là hơn 12.500 căn. Theo Giám đốc Savills Hotels Châu Á - Thái Bình Dương Mauro Gasparotti, cho hay, đến năm 2019, ít nhất sẽ có thêm 27.000 phòng bổ sung vào nguồn cung thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó 65% là “ngôi nhà thứ hai”. Điều bất thường là “xu hướng mới” vận hành trong một tình trạng pháp lý... mông lung. Chừng nào căn hộ/ biệt thự du lịch (là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017) chưa được điều chỉnh một cách rõ ràng, minh bạch bằng văn bản pháp luật liên quan thì chừng đó công tác quản lý còn lúng túng, khó khăn; quyền lợi của người dân, doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng.

Nhiều khoảng trống pháp lý đã được chỉ ra như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ/biệt thự du lịch cho nhà đầu tư thứ cấp như thế nào; thời hạn sở hữu ra sao; vấn đề sở hữu condotel của người nước ngoài; chuyển nhượng hợp đồng mua bán... Việc thu hồi vốn đầu tư của khách hàng mua căn hộ cũng là tiêu điểm gây chú ý. Phổ biến hiện nay là cam kết lợi nhuận 8 - 12%/năm từ dịch vụ cho thuê lại condotel.

Trong khi nhiều nhà đầu tư dẫn phương án kinh doanh “thận trọng” để trấn an rằng mức lãi trên dưới 10% là trong tầm tay thì cũng có những cảnh báo nên chừng mực, tỉnh táo. Chẳng hạn khuyến cáo từ ông Mauro Gasparotti: “Rủi ro của mô hình này chủ yếu nằm ở giai đoạn vận hành...”. Để minh định quyền sở hữu... đồng thời làm căn cứ cho giải quyết các tranh chấp phát sinh (nếu có), Nhà nước cần sớm kiến tạo một hành lang pháp lý cho loại hình bất động sản condotel.

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp nào cho thị trường condotel?

Xuân Hùng |

Codontel là gì? Thực tế thị trường condotel; những vướng mắc pháp lý và đề nghị con đường dài hạn cũng như ngắn hạn để giúp các DN, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn… là những điểm chính của hội thảo "Đầu tư condotel: Thực tế, triển vọng và giải pháp” được diễn ra ngày 16.3 tại Quy Nhơn, Bình Định. 

Cuộc sống đi trước nhanh, chính sách theo sau chậm

Lê Thanh Phong |

Tại hội thảo "Condotel: Thực tế, triển vọng và giải pháp" diễn ra ngày 16.3 tại Quy Nhơn, khi đánh giá về sự bùng nổ dòng sản phẩm Condotel, nhiều ý kiến cho rằng, cuộc sống đôi khi đi trước, đi rất nhanh, chính sách đi theo sau, nhưng chậm.

Kiến nghị sửa luật để cấp sổ đỏ cho condotel, officetel

Bảo Chương |

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa trình Chính phủ về dự án bổ sung, sửa đổi một số điều Luật Đất đai 2013, trong đó đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ổn định lâu dài cho người mua căn hộ officetel, condotel.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Giải pháp nào cho thị trường condotel?

Xuân Hùng |

Codontel là gì? Thực tế thị trường condotel; những vướng mắc pháp lý và đề nghị con đường dài hạn cũng như ngắn hạn để giúp các DN, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn… là những điểm chính của hội thảo "Đầu tư condotel: Thực tế, triển vọng và giải pháp” được diễn ra ngày 16.3 tại Quy Nhơn, Bình Định. 

Cuộc sống đi trước nhanh, chính sách theo sau chậm

Lê Thanh Phong |

Tại hội thảo "Condotel: Thực tế, triển vọng và giải pháp" diễn ra ngày 16.3 tại Quy Nhơn, khi đánh giá về sự bùng nổ dòng sản phẩm Condotel, nhiều ý kiến cho rằng, cuộc sống đôi khi đi trước, đi rất nhanh, chính sách đi theo sau, nhưng chậm.

Kiến nghị sửa luật để cấp sổ đỏ cho condotel, officetel

Bảo Chương |

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa trình Chính phủ về dự án bổ sung, sửa đổi một số điều Luật Đất đai 2013, trong đó đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ổn định lâu dài cho người mua căn hộ officetel, condotel.