Lo trước cho người lao động

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có buổi làm việc với Cty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, sau văn bản cầu cứu của Cty này gửi đến BHXH, Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, và Bộ Tài chính vào tuần trước.

Theo khoản 7 điều 10 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, thẩm quyền này thuộc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý. Mai Linh không phải là tiền lệ. Việc khoanh nợ, giãn nợ này đã từng được áp dụng cho Vinashin vào năm 2010. Đối chiếu với Mai Linh, Chính phủ có đồng ý khoanh nợ, giãn nợ hay không vẫn là một câu hỏi chưa có trả lời.

Chiếu theo quy định của pháp luật, tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định của Chính phủ, việc gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với một số trường hợp, như doanh nghiệp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất - kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; doanh nghiệp phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất - kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền... Trước đó, trong văn bản gửi Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, Mai Linh cho biết, tính đến cuối tháng 10.2017, số nợ đọng nghĩa vụ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 180 tỉ đồng. Trong đó, nợ gốc là trên 150 tỉ đồng, lãi chậm nộp gần 77 tỉ đồng. Do tình hình kinh doanh khó khăn, Mai Linh kiến nghị được miễn tính lãi phát sinh trên số cũ; được thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc trong 20 tháng từ năm 2018, mỗi năm 6 tỉ đồng và miễn nghĩa vụ phạt nộp chậm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm, mỗi năm cả nước có đến hàng nghìn doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động và buộc phải rời khỏi thị trường, nếu cứ gặp khó khăn, đi xin hỗ trợ mà được Nhà nước giải cứu thì sẽ trở thành tiền lệ xấu. Ngoài ra, con số hàng trăm tỉ BHXH nói trên, trong thực chất là thuộc tài sản người lao động. Việc khoanh, giãn… đều phải tính toán đặt quyền lợi của họ lên hàng đầu. Song song với việc chờ tìm giải pháp tháo dỡ cho Mai Linh, thì trước mắt, cần có ngay hướng giải quyết quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế hàng ngày như ốm đau, thai sản, thất nghiệp... cho hàng vạn người lao động thuộc Cty này.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Thực hư vụ Mai Linh xin khoanh nợ, giảm nợ BHXH

N.DƯƠNG - L.TUYẾT - M.QUÂN |

Vừa qua, Thông tin Cty CP Tập đoàn Mai Linh vừa có văn bản “cầu cứu” Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam xem xét khoanh nợ, giảm nợ để Cty này vượt qua khó khăn, có điều kiện trả nợ gốc cho BHXH và đảm bảo công việc cho hàng nghìn lao động. 

Mai Linh nói gì về việc xin giãn nợ BHXH 180 tỉ đồng?

MINH QUÂN |

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh - ông Hồ Huy vừa lên tiếng bác thông tin đơn vị kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền nhà nước xin giãn nợ BHXH 20 năm. 

Không có sơ sở cho Mai Linh miễn nghĩa vụ phạt nộp chậm

Luật sư Phạm Hoài Nam |

Theo thông tin truyền thông những ngày qua, hiện nay, Cty CP Tập đoàn Mai Linh đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là trên 180 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc là lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ. Trước tình hình đó, Mai Linh đã có đơn cầu cứu Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị miễn lãi, phạt nợ bảo hiểm, cho các công ty thuộc hệ thống được trả nợ gốc trong dài hạn kể từ đầu năm 2018.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thực hư vụ Mai Linh xin khoanh nợ, giảm nợ BHXH

N.DƯƠNG - L.TUYẾT - M.QUÂN |

Vừa qua, Thông tin Cty CP Tập đoàn Mai Linh vừa có văn bản “cầu cứu” Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam xem xét khoanh nợ, giảm nợ để Cty này vượt qua khó khăn, có điều kiện trả nợ gốc cho BHXH và đảm bảo công việc cho hàng nghìn lao động. 

Mai Linh nói gì về việc xin giãn nợ BHXH 180 tỉ đồng?

MINH QUÂN |

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh - ông Hồ Huy vừa lên tiếng bác thông tin đơn vị kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền nhà nước xin giãn nợ BHXH 20 năm. 

Không có sơ sở cho Mai Linh miễn nghĩa vụ phạt nộp chậm

Luật sư Phạm Hoài Nam |

Theo thông tin truyền thông những ngày qua, hiện nay, Cty CP Tập đoàn Mai Linh đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là trên 180 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc là lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ. Trước tình hình đó, Mai Linh đã có đơn cầu cứu Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị miễn lãi, phạt nợ bảo hiểm, cho các công ty thuộc hệ thống được trả nợ gốc trong dài hạn kể từ đầu năm 2018.