Lập lờ... lèo lái

THẨM HỒNG THỤY |

Cty TNHH xuất nhập khẩu Mumuso vừa bị Bộ Công Thương nêu ra một số vi phạm các quy định pháp luật về cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đồng thời yêu cầu các cơ quan xử lý. 

Cần biết rằng, tháng 3.2018, Mumuso cũng đã từng bị UBND TPHCM xử phạt tổng cộng 322,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng lậu, trong đó có mỹ phẩm nhập khẩu lậu…

Mumuso dễ khiến người tiêu dùng nghĩ là thương hiệu của Hàn Quốc hay Nhật Bản. Chính Mumuso cũng đã “khoe” rằng là doanh nghiệp được thành lập tại Hàn Quốc. Nhưng lạ thay tại xứ sở Kim Chi, họ lại không có chuỗi bán lẻ. Hầu hết các sản phẩm Mumuso đưa vào Việt Nam (99,3%) lại được sản xuất ở Trung Quốc thông qua Cty tại Thượng Hải, chỉ có 0,7% là mua từ các đơn vị sản xuất tại Việt Nam. Hiện Mumuso có 27 cửa hàng tại Hà Nội và TPHCM ở những vị trí khá đắc địa, chuyên bán các sản phẩm tiêu dùng giá rẻ và được quảng bá gắn với xuất xứ đến từ Hàn Quốc.

Về mặt luật pháp thương mại quốc tế và Việt Nam không có quy định nào cấm việc mở trụ sở chính ở một quốc gia, tổ chức sản xuất hàng hóa ở một quốc gia khác rồi nhập khẩu vào một quốc gia khác nữa để kinh doanh. Nhưng vấn đề là, tất cả thông tin phải được minh bạch. Cty Mumuso được thành lập ở Hàn Quốc nhưng không hề có hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và cung cấp dịch vụ mà gọi là “thương hiệu” thì e rằng không ổn, chính vì vậy càng không thể “khoe” rằng là thương hiệu đến từ Hàn Quốc.

Bảng hiệu cửa hàng Mumuso tại Việt Nam đang lập lờ về việc này dù rằng sản phẩm họ bán ra có đến gần 100% được sản xuất tại Trung Quốc. Sự lập lờ này được định nghĩa trong Luật Cạnh tranh là “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” tại Điều 39 khoản 1; bị cấm tại Điều 40 khoản 1 và 2, và Điều 45 khoản 3 về việc “đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng”.

Chính xác hơn, chiêu thức Mumuso sử dụng là mượn danh nghĩa thương hiệu Hàn Quốc để thu hút sự quan tâm và lèo lái người tiêu dùng đến với mình. Hành vi này của Mumuso đã bị dư luận phản ứng rất nhiều trước khi Bộ Công Thương có quyết định kiểm tra doanh nghiệp này.

Một doanh nghiệp đã muốn làm ăn lớn và nghiêm túc tại Việt Nam sao cứ phải lập lờ thông tin; sao không nỗ lực thu hút người tiêu dùng bằng uy tín, chất lượng mà lại cứ cố lập lờ gây phản cảm?

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Vụ Mumuso bán hàng Trung Quốc: Chỉ như "đá ném ao bèo"

Thiên Bình |

Lợi dụng tâm lý sính ngoại, cùng niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, nhiều công ty bán lẻ đã “treo đầu dê, bán thịt chó” đánh lừa khách hàng.

99,3% sản phẩm của Mumuso nhập từ Trung Quốc: Người tiêu dùng có được bồi thường?

C.N |

"Nếu Mumuso có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng thì khách hàng, người tiêu dùng có quyền khiếu nại lên Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương, vì họ có thẩm quyền giải quyết vụ việc", đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cho hay.

Bộ Công Thương công bố hàng loạt sai phạm của công ty Mumuso

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra tại Công ty bán lẻ Mumuso: 99,3% hàng hóa Trung Quốc, không có sản phẩm từ Hàn Quốc như hệ thống này quảng cáo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ Mumuso bán hàng Trung Quốc: Chỉ như "đá ném ao bèo"

Thiên Bình |

Lợi dụng tâm lý sính ngoại, cùng niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, nhiều công ty bán lẻ đã “treo đầu dê, bán thịt chó” đánh lừa khách hàng.

99,3% sản phẩm của Mumuso nhập từ Trung Quốc: Người tiêu dùng có được bồi thường?

C.N |

"Nếu Mumuso có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng thì khách hàng, người tiêu dùng có quyền khiếu nại lên Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương, vì họ có thẩm quyền giải quyết vụ việc", đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cho hay.

Bộ Công Thương công bố hàng loạt sai phạm của công ty Mumuso

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra tại Công ty bán lẻ Mumuso: 99,3% hàng hóa Trung Quốc, không có sản phẩm từ Hàn Quốc như hệ thống này quảng cáo.