Không thể xử lý nuôi tôm thẻ tự phát

TÂM PHÚC |

Sở NNPTNT Đồng Tháp vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất hướng xử lý đối với việc nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) trong vùng nước ngọt.

Đây là vấn đề mục Sổ tay kinh tế (Báo Lao Động số 88 ra ngày 19.4.2018) đã phản ánh qua bài “Tôm thẻ… bơi trong nước ngọt”.

Theo văn bản này, đến thời điểm hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT, Tổng cục Thủy sản vẫn chưa có văn bản nào cấm nuôi TTCT, mà chỉ không khuyến khích nuôi TTCT trong vùng nước ngọt. Quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp cũng không quy hoạch phát triển nuôi TTCT.

Tuy nhiên, theo Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm đã bãi bỏ Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 4.5.2015 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; trong đó có quy định “Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải theo quy hoạch của địa phương”. Vì vậy, các ngành chuyên môn của tỉnh không thể xử lý việc nuôi TTCT không theo quy hoạch.

Từ thực tế nêu trên, Sở NNPTNT Đồng Tháp đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ; trong đó có một số nội dung đáng chú ý, như: Nghiên cứu, khảo nghiệm nuôi TTCT trong vùng nước ngọt tại Đồng Tháp nhằm đánh giá khả năng thích ứng của loài, sự ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, môi trường đất, sự tác động đến hiệu quả kinh tế của người dân (qua đó có hướng dẫn cụ thể phương thức quản lý nuôi TTCT trong vùng nước ngọt); kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác, sử dụng nguồn nước giếng khoan, các vi phạm về bảo vệ môi trường do sử dụng muối, nước ót, để nuôi TTCT xả thải ra môi trường.

Đối với những địa phương đã thả nuôi TTCT trong vùng nước ngọt yêu cầu người nuôi sau khi thu hoạch không thả nuôi trở lại, không để phát sinh thêm diện tích nuôi mới; tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm được những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của việc nuôi TTCT trong vùng nước ngọt, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức - nhất là cán bộ lãnh đạo, đảng viên - nuôi TTCT trong vùng nước ngọt để làm gương cho người dân chấp hành chủ trương không nuôi TTCT…

TÂM PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.