Khó, vẫn phải làm

CAO HÙNG |

Ngày 1.1.2018, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định 60 của UBND TP, quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa sẽ có hiệu lực.

Theo đó, các quận gồm: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú, có diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 36m2 (chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m). Khu vực 2 gồm các quận: 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện có diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 50m2 (chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m). Và, khu vực 3 gồm các huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ có diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 80m2 (chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m).

Tuy nhiên, tại một số khu vực ngoại thành như Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè... hiện công nhân, người có thu nhập thấp… đã mua từ một số nhà đầu tư, hoặc người dân có đất rộng, những căn nhà có diện tích từ 20-50m2/căn, với giá 300 - 500 triệu đồng/căn. Vấn đề đặt ra, một khi quyết định phát huy hiệu lực, chắc chắn hàng nghìn căn nhà “siêu nhỏ” này sẽ không có cơ hội được tách thửa đất để ra giấy tờ chủ quyền… Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM - cho rằng: “Không phủ nhận nhà “siêu nhỏ” giá rẻ đáp ứng số lượng lớn người dân có nhu cầu thật sự về nhà ở. Song, chính quyền cũng không thể vì thế mà tiếp tục cho tồn tại những căn nhà “siêu nhỏ” như thế. Nó phá nát quy hoạch đô thị, gây hệ quả lớn sau này, giống như những nhà ổ chuột, nhà ven kênh rạch, nhà xây sai quy hoạch… mà chúng ta đang khắc phục, chỉnh trang không biết tới lúc nào thì xong”.

Thoạt nghe, có không ít ý kiến nói quyết định của chính quyền TP làm khó người nghèo… Nhưng ngẫm lại, bộ mặt đô thị không thể nham nhở, lem nhem với những nhà “siêu nhỏ”, “siêu mỏng” phản mỹ quan đô thị. Ngoài ra, áp dụng QĐ 60 sẽ chặt đứt con đường “lách” luật để trục lợi của giới đầu cơ phân lô, chuyên xây nhà “siêu nhỏ” để trục lợi v.v… Vẫn biết rằng nhu cầu “siêu lớn” của người dân có thu nhập thấp, nhưng nhu cầu có lớn tới mức nào thì quy định của luật pháp, quy hoạch đô thị khoa học phải được thượng tôn. Vậy nên, khó mấy vẫn phải làm để đưa Quyết định 60 đi vào cuộc sống, đưa quy hoạch TPHCM vào nền nếp. Dù biết rằng, khi áp dụng quy định này, sẽ có không ít người dân kêu ca, bế tắc…

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.