Café doanh nhân là mô hình không mới với một số tỉnh thành. Đối với Bạc Liêu, một tỉnh đang cố gắng xây dựng hình ảnh, tạo môi trường đầu tư... Chính vì vậy, lợi thế của người đến sau được phát huy. Nếu như các nơi khác café Doanh nhân đơn thuần chỉ là buổi café giữa lãnh đạo tỉnh với một vài DN, doanh nhân để nghe, giải đáp thông tin thì ở Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng DN, doanh nhân… café và lập luôn Văn phòng hỗ trợ DN và Đăng ký kinh doanh ngay tại đây. Văn phòng này có đến 7 nhiệm vụ, trong đó đáng chú ý là tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập DNTN và trả kết quả; hướng dẫn giúp lập các hồ sơ đăng ký kinh doanh; hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký kinh doanh tại nhà và trả kết quả; hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp.
Có lẽ chính sự gần gũi này mà lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu mới nghe được những lời trần tình của các DN. Ví dụ Hội Doanh nhân trẻ phản ánh DN vừa và nhỏ khó tiếp cận vốn; các thủ tục hành chính còn rườm rà; quỹ hỗ trợ DN còn ít; du lịch Bạc Liêu khách đến rất đông nhưng không mua sắm gì; về Bạc Liêu vui chơi ở đâu…
Lắng nghe những tâm tư của DN, những gì thuộc về lỗi của bộ máy hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung không ngần ngại tỏ ngay lời xin lỗi: “Thay mặt UBND tỉnh, tôi chân thành xin lỗi các bạn vì chưa thật sự sâu sát, còn để cấp dưới làm dễ, làm khó các bạn. Những việc như các bạn phản ảnh, UBND tỉnh sẽ chấn chỉnh và không để xảy ra trong thời gian tới”. Và sau lời xin lỗi đó của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày 12.3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị 12/CT-TU nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức viên chức nhũng nhiễu, làm khó khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và DN.
Bạc Liêu đã thành công tại hội nghị xúc tiến đầu tư với con số cam kết đầu tư lên đến 110.000 tỉ đồng. Bạc Liêu đang cải thiện dần chỉ số năng lực cạnh tranh. Giá như cán bộ, công chức, viên chức, những người trực tiếp giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân và DN biết chân thành khi mắc lỗi như Chủ tịch tỉnh Dương Thành Trung thì tốt biết mấy.