“Hoa hồng” y tế

TRIỆU HÙNG |

Cục quản lý dược - Bộ Y tế vừa gửi công văn khẩn cấp yêu cầu thu hồi và cấm sử dụng thuốc chữa bệnh có nguyên liệu Valsartan của Trung Quốc sản xuất, vì chứa chất gây ung thư. Bệnh nhân hoang mang vì rất nhiều người đang sử dụng loại thuốc có nguyên liệu này để chữa bệnh nan y. Đây không phải là lần đầu xảy ra hiện tượng này.

Khoan nói đến trách nhiệm của ngành dược đã chừa lỗ hổng để loại dược phẩm này xâm nhập, mà đặt vấn đề từ đâu các loại thuốc nguy hại đến sức khỏe vẫn tồn tại, lan tràn như vậy? Một con đường đã từng được chỉ ra, đó là do “hoa hồng” trong ngành y tế. Cách đây không lâu, có lần Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra xác minh thông tin nạn “hoa hồng” trong ngành y tế Việt Nam. Vụ việc cụ thể để ngành y tế có yêu cầu đó là thông tin một Cty Mỹ chi tại Việt Nam đến 2,2 triệu USD trong nhiều năm để giành hợp đồng.

Hiện có hàng chục Cty dược nước ngoài đầu tư bán thuốc vào Việt Nam và sự cạnh tranh về “hoa hồng” cho những người trực tiếp phân phối thuốc sẽ lớn vô kể với hàng nghìn tỉ đồng đấu thầu thuốc hằng năm trên khắp các cơ sở y tế cả nước. Hiện tượng “lại quả” phổ biến là các chuyến tham quan, dự hội thảo ở nước ngoài… của nhiều lãnh đạo bệnh viện, y bác sĩ bằng nguồn tài trợ từ các hãng dược. Thậm chí, theo tiết lộ của một bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, dù ông không bắt tay với trình dược viên thì mỗi tháng họ vẫn chủ động biếu ông mấy triệu đồng vì ông đã dùng thuốc của họ. Ông kể: Có lần, đưa bạn đi đốt mắt cá chân. Khi xuống nhà thuốc bệnh viện để mua, thật ngạc nhiên khi bà dược sĩ báo giá gần 500.000 đồng. Nhìn qua đơn, hỏi xem có loại khác cùng công dụng, rẻ hơn không thì bà dược sĩ khó chịu bảo “không”. Đến một hiệu thuốc ngoài hỏi ra mới biết đều là thuốc ngoại. Nếu mua thuốc nội chúng tôi chỉ mất phân nửa số tiền trên. Thật là một sự “chu đáo” và lãng phí quá mức cần thiết!

Mặc dù Bộ Y tế đã có chỉ thị nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh dược, người giới thiệu thuốc (trình dược viên) liên kết với các nhân viên y tế bán thuốc trong khoa, phòng, bệnh viện; chi phối việc kê đơn để hưởng hoa hồng; nhưng dường như thuốc “đặc trị” cho vấn nạn này vẫn chưa đủ liều. Và nạn nhân của “hoa hồng” cho ngành y tế là các bệnh nhân vẫn vô vọng trong mớ bùng nhùng này.

TRIỆU HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Gặp chủ nhân tạo hình linh vật mèo duyên dáng nhất Xuân Quý Mão

HƯNG THƠ |

Nhận làm linh vật mèo đặt ở Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) với giá 31 triệu đồng, Đinh Văn Tâm tự nguyện bỏ thêm ít tiền túi để làm tượng đẹp hơn, to hơn. Nhờ vậy, linh vật mèo dù có giá không cao, nhưng so về độ đẹp và phù hợp thì có thể nói không địa phương nào bằng.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.