Hấp lực thu hút đầu tư

LÊ NHƯ GIANG |

Tại các buổi tiếp xúc cử tri vừa qua của đại biểu HĐND TP.Cần Thơ, người dân đề nghị thành phố xem xét quy hoạch, đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tập trung tại các quận, huyện. Thật ra, đây cũng là vấn đề chính quyền TP.Cần Thơ đã tính tới. 

Theo Quy hoạch thoát nước TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt cuối năm 2016) thì đến năm 2020, thành phố sẽ có khoảng 10 nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất khoảng 135.000m3/ngày đêm. Các nhà máy này dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng tại các khu đô thị tập trung trên địa bàn các quận, huyện.

Tuy nhiên, đến thời điểm này (đầu tháng 7.2018), TP.Cần Thơ chỉ mới xây dựng và đưa vào vận hành được một nhà máy xử lý nước thải tập trung (công suất 30.000m3/ngày đêm) tại phường Phú Thứ để xử lý nước thải cho 9 phường thuộc quận Ninh Kiều. Đây là nhà máy được khởi công xây dựng năm 2007 với tổng mức đầu tư 494 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2010, song phải đến năm 2018 mới hoàn thành. Theo UBND TP.Cần Thơ, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu mở rộng phạm vi thu gom nước thải để đưa về nhà máy xử lý nước thải hiện hữu; nếu vượt công suất sẽ thực hiện các biện pháp nâng công suất của nhà máy này từ 30.000 lên 60.000m3/ngày đêm đúng theo quy hoạch.

Dù vậy, có thể khẳng định, mục tiêu đến năm 2020 thành phố có khoảng 10 nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất khoảng 135.000m3/ngày đêm không thể trở thành hiện thực. Nguyên nhân chính là nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn chế nên không thể bố trí vốn đầu tư theo lộ trình trong quy hoạch.

Để từng bước xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách eo hẹp, có thể thấy, TP.Cần Thơ cần xây dựng các chính sách thu hút đầu tư đủ hấp lực để kêu gọi các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế... vào cuộc. Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải chính là một trong những yếu tố góp phần đảm bảo môi trường và sự phát triển bền vững của thành phố trực thuộc trung ương duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long tính đến thời điểm hiện tại.

LÊ NHƯ GIANG
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.