Được cho mình, đừng để mất phần dân

ĐÌNH VĂN |

Người dân huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa (Gia Lai) quanh vùng Thủy điện Đắc Srông 3A đang khổ triền miên vì hết mùa lũ, đất canh tác của họ vẫn ngập vì thủy điện tích nước.

Trong khi đó, Cty CP Thủy điện Hoàng Anh Tô Na (Cty HATN) lại “cãi” rằng ngập lụt là do “thiên tai”. Ông Phạm Văn Sinh, trú tại xã Ia Rsươm cho biết, lúc nào thủy điện Đắc Srông 3A trữ nước là y rằng trang trại điều bị ngập nước, thiệt hại gia súc hoa màu đáng kể. Không chỉ người dân huyện Krông Pa bị thiệt hại, mà các hộ dân ở TX.Ayun Pa (Gia Lai) cũng chịu ảnh hưởng. “Tôi đã nhường 2ha đất cho thủy điện HATN, nhưng diện tích còn lại gần 4ha cũng không làm gì được vì quanh năm ngập nước” - ông Trần Anh Khả (trú xã Ia Tô, TX. Ayun Pa) ca thán.

Không đồng ý với cách giải thích của Cty HATN, người dân đã ký đơn tập thể cầu cứu địa phương can thiệp. Đại diện UBND xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) - phân tích: Cty cần có động thái đền bù cho các hộ dân thường xuyên bị ngập úng. Bởi từ khi nhà máy được xây dựng, đưa vào vận hành thì mỗi khi có mưa lớn, nước tràn về gây ngập hoa màu, tài sản. Ngược lại, Giám đốc Cty HATN Bùi Anh Diễn lý luận, “thiệt hại của người dân không hoàn toàn do nước lòng hồ lên cao”. Đồng thời, cho rằng đã bồi thường trước khi đưa nhà máy vào vận hành, do vậy không tiếp tục đền bù cho người dân nữa. Phía chủ đầu tư chỉ thống nhất hỗ trợ 2-3 triệu đồng cho những hộ bị thiệt hại. Người dân không đồng tình, sau đó kiến nghị Sở Công Thương (CT) Gia Lai vào cuộc. Tiếp nhận thông tin, Sở CT Gia Lai đã kiến nghị UBND huyện Krông Pa phối hợp với Cty HATN kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật nhằm hài hòa lợi ích hai bên.

Cách đây vài ngày (10.12), tại Kon Tum, Thủy điện Đắc Psi (do Cty Thủy điện Đức Nhân - Đắc Psi làm chủ đầu tư) đã tự ý chặn dòng để thi công công trình mà không thông báo cho dân di chuyển tài sản. Hậu quả, nhiều gia súc, hoa màu của người dân huyện Đắc Hà bị thiệt hại. Đại diện chủ đầu tư cũng xin “rút kinh nghiệm”. Chánh Văn phòng huyện Krông Pa ông Nguyễn Thế Cường phát biểu khá trung dung: “Nếu kiến nghị của người dân là chính đáng, huyện sẽ can thiệp, đảm bảo quyền lợi cho người dân”. Trong khi chờ xác định mức độ “chính đáng” của chính quyền địa phương, thì dân vẫn cứ thiệt hại tài sản triền miên ngày này qua ngày khác. Mong rằng các chủ đầu tư thủy điện được phần mình thì, cũng đừng để mất phần của dân.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Thuỷ điện Sơn La dừng phát điện, không xả nước về hạ du

Theo TTXVN |

Sáng 11.10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 76 gửi Công ty Thuỷ điện Sơn La yêu cầu công ty dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du.

Vụ 4 trẻ bị nước cuốn trôi: Sẽ kiểm tra công tác vận hành thuỷ điện Ba Hạ

L.L |

Theo tin từ Văn phòng Bộ Công Thương, sáng 24.5, tại khu vực hạ du nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 4 cháu nhỏ bị cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đã yêu cầu Sở Công Thương Phú Yên báo cáo vụ việc.

Diễn đàn: Quy trình kiểu gì đấy, ông Giám đốc thủy điện Hố Hô?

Hiếu Lân |

Sáng nay tôi đọc “Tường trình từ đâp thủy điện Hố hô” trên Lao động và nghe ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô (Cty CP thuỷ điện Hồ Bốn) thản nhiên bảo rằng “việc xả lũ tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là đúng quy trình”. Tôi vẫn không hiểu đấy là quy trình kiểu gì ông GĐ ạ!

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thuỷ điện Sơn La dừng phát điện, không xả nước về hạ du

Theo TTXVN |

Sáng 11.10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 76 gửi Công ty Thuỷ điện Sơn La yêu cầu công ty dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du.

Vụ 4 trẻ bị nước cuốn trôi: Sẽ kiểm tra công tác vận hành thuỷ điện Ba Hạ

L.L |

Theo tin từ Văn phòng Bộ Công Thương, sáng 24.5, tại khu vực hạ du nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 4 cháu nhỏ bị cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đã yêu cầu Sở Công Thương Phú Yên báo cáo vụ việc.

Diễn đàn: Quy trình kiểu gì đấy, ông Giám đốc thủy điện Hố Hô?

Hiếu Lân |

Sáng nay tôi đọc “Tường trình từ đâp thủy điện Hố hô” trên Lao động và nghe ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô (Cty CP thuỷ điện Hồ Bốn) thản nhiên bảo rằng “việc xả lũ tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là đúng quy trình”. Tôi vẫn không hiểu đấy là quy trình kiểu gì ông GĐ ạ!