Tuyến nguyên là thượng tá, công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng Y Tuyến Ksơr thường “vỗ ngực” tự khoe mình có quan hệ với lãnh đạo cấp bộ, cấp vụ của ngành công an, nên có thể xin cho người khác vào học tại các trường, vào công tác trong ngành Công an, hoặc chuyển công tác từ đơn vị này qua đơn vị khác. Hơn 60 nạn nhân từ nhiều tỉnh, thành phố đã giao cho Y Tuyến đến 24,3 tỉ đồng để “chung chi” cho các cửa. Trong thực chất y đã sử dụng tiền đó để tiêu xài. Nhiều nạn nhân dở khóc, dở mếu do tiền mất, tật mang.
Tại phiên tòa, bị cáo Y Tuyến Ksơr cho rằng, bản thân cũng chỉ là “nạn nhân của cơ chế xin cho” và 24 tỉ đồng “lừa đảo” y đã lót tay cho nhiều cá nhân… Kết thúc phiên xử, Hội đồng xét xử khuyến cáo chung các nạn nhân, không nên nghe những lời “hứa hão”, rồi bỏ ra hàng trăm triệu đồng để lo cho con em mình bằng mọi giá. Bởi lẽ, theo quy định, khi có kế hoạch tuyển dụng thì các cơ quan sẽ thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Việc tuyển dụng trong các cơ quan nhà nước hiện nay được thực hiện công khai, minh bạch…
Mới đây ngành giáo dục Đắk Lắk lại phát hiện thêm vụ “dùng tiền, chạy việc” do Huỳnh Bê - nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (huyện Krông Pắk) - thực hiện với số tiền “lừa đảo” hơn 1 tỉ đồng. Thủ phạm đã bị Công an bắt giữ để điều tra. Tương tự như Y Tuyến, Hiệu trưởng Bê cũng cho biết dùng tiền chung chi, để xin việc cho nhiều trường hợp. Trước đó tháng 3.2018 cũng tại địa phương này, chính quyền và huyện ủy cũng đã kỷ luật ông Phan Xuân Hạnh - Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) vì nhận hơn 200 triệu đồng chạy biên chế cho một giáo viên.
Không có kẻ bán, thì khó có người mua! Tuy vậy, trong vụ việc này, ở khía cạnh khác, trách kẻ lừa đảo một, nhưng cũng phải phê phán, răn đe các “nạn nhân” đến năm, bảy. Công an, giáo dục đều là lĩnh vực đòi hỏi người cán bộ phải có nhân cách trong sáng; nghiệp vụ vững vàng... Trong trường hợp xấu nhất, những “phi vụ” này trót lọt thì hậu quả từ những “cán bộ” dùng tiền, chạy việc, mang lại cho xã hội tệ hại đến mức nào?