Đừng tăng thu vô lý!

THẨM HỒNG THỤY |

Đưa trà, càphê uống liền vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (10% hoặc 20% từ năm 2019) với lý do định hướng tiêu dùng tránh nguy cơ gây béo phì bởi những thức uống có đường, xem ra, là một lập luận chưa đủ sức thuyết phục.

Chính vì thế, dù nếu thực hiện sẽ tăng thu thêm cho ngân sách khoảng 5 nghìn tỉ đồng, thì khoản tiền này cũng sẽ bị nhìn dưới góc độ là tận thu, tăng thu vô lý và bằng mọi giá chứ không được xem là hợp lý. Bởi suy cho cùng, trong trường hợp này, muốn được xem là hợp lý hay không thì cần có cơ sở khoa học và sự đánh giá đồng thuận đa số từ các nghiên cứu khoa học.

Vậy trà hay càphê uống liền có gây béo phì hay không, chưa thể trả lời một cách chính xác. Đây là những thức uống phổ biến, và hàm lượng đường là bao nhiêu, uống bao nhiêu thì vừa đủ để tỉnh táo hay kích thích sáng tạo mà không được cho là uống nhiều ngọt, cũng đòi hỏi có thêm những cân đo, khuyến cáo. Còn nếu, chỉ đánh giá dựa vào tiêu chí chung chung là vì có chứa đường, ngọt, có khả năng gây béo phì, thì suy rộng ra có rất nhiều sản phẩm đồ ngọt có hàm lượng đường còn cao hơn cả trà và càphê uống liền, lại được trẻ em sử dụng nhiều hơn, như bánh ngọt, kẹo, sôcôla… chẳng hạn.

Ngân sách ngày càng chịu áp lực tăng thu. Đó không chỉ là tình hình của Việt Nam mà các quốc gia khác cũng thế. Nhưng việc tăng thu ngân sách có thể bằng nhiều cách, trong đó đặc biệt là những khoảng trống, kẽ hở vẫn còn “thênh thang” khiến cho không ít doanh nghiệp, người kinh doanh lách thuế, trốn thuế. Điển hình như thu thuế đối với việc kinh doanh qua mạng; đối với các loại hình dịch vụ, kinh doanh xuyên biên giới; nội dung số; hay việc thu thuế khoán các hộ kinh doanh cá thể… vẫn chưa thể thu đúng thu đủ, vẫn còn bỏ sót rất nhiều khiến Nhà nước thất thu. Khoản thất thu cho ngân sách đối với những đối tượng chưa được thu đúng, thu đủ còn lớn gấp chục, thậm chí gấp trăm lần khoảng 5 nghìn tỉ đồng nếu thu thuế TTĐB đối với trà và càphê uống liền hiện không được cả doanh nghiệp, các hiệp hội, bộ, ban ngành và cả người tiêu dùng đồng thuận.

Một xã hội với nền kinh tế ngày càng phát triển luôn phát sinh những sản phẩm, dịch vụ và loại hình kinh doanh mới, vì thế cũng sẽ kéo theo phát sinh những loại hình tiêu dùng và loại thuế mới, nhưng để tăng thu thì cần phải xem xét đến góc độ căn cứ khoa học và một lộ trình dài hạn hợp lý.

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, TPHCM tăng thuế rượu, thuốc lá và thuế môi trường

MINH QUÂN |

Năm 2018, TPHCM xem xét bổ sung các loại phí hoặc mức phí thực hiện trên địa bàn, vừa để điều tiết hành vi của người dân vừa góp phần tăng thu, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ở một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, thuế môi trường.

Nỗi lo thuế chồng thuế

Gia Miêu |

Trong tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tài nguyên (dự án luật), Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định chuyển quyền sử dụng đất không chịu thuế GTGT để chuyển sang chịu thuế 10%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản lo ngại việc này sẽ tác dụng xấu đến thị trường.

Ừ thôi thì thuế đánh vào “nhà giàu”, nhưng...

ĐÀO TUẤN |

Cao kỷ lục là từ mà báo chí sử dụng để nói về thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe có dung tích từ trên 6 lít từ ngày 1.7 tới. Mức thuế, từ 60% sẽ tăng lên tới 130%. Người ta lượng hóa trong thuế trong một chiếc Lexus LX 570, với giá bán khoảng 90.000 USD, khoảng 2 tỉ VND, qua “ma trận thuế phí” thì để lăn bánh ở Việt Nam sẽ có giá 7,3 tỉ đồng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Năm 2018, TPHCM tăng thuế rượu, thuốc lá và thuế môi trường

MINH QUÂN |

Năm 2018, TPHCM xem xét bổ sung các loại phí hoặc mức phí thực hiện trên địa bàn, vừa để điều tiết hành vi của người dân vừa góp phần tăng thu, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ở một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, thuế môi trường.

Nỗi lo thuế chồng thuế

Gia Miêu |

Trong tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tài nguyên (dự án luật), Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định chuyển quyền sử dụng đất không chịu thuế GTGT để chuyển sang chịu thuế 10%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản lo ngại việc này sẽ tác dụng xấu đến thị trường.

Ừ thôi thì thuế đánh vào “nhà giàu”, nhưng...

ĐÀO TUẤN |

Cao kỷ lục là từ mà báo chí sử dụng để nói về thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe có dung tích từ trên 6 lít từ ngày 1.7 tới. Mức thuế, từ 60% sẽ tăng lên tới 130%. Người ta lượng hóa trong thuế trong một chiếc Lexus LX 570, với giá bán khoảng 90.000 USD, khoảng 2 tỉ VND, qua “ma trận thuế phí” thì để lăn bánh ở Việt Nam sẽ có giá 7,3 tỉ đồng.